Tại khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, sau 4 ngày nhập viện, hiện ông Thanh (56 tuổi, ngụ Tây Ninh) vẫn còn hôn mê sâu, tri giác không hồi phục và không thể tự thở do suy hô hấp.
Các bác sĩ cho biết, khi đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe của ông Thanh đã quá nặng, phổi ran nổ do ứ đàm. Các xét nghiệm sau đó khẳng định bệnh nhân bị sốt rét ác tính thể não, thể vàng da và chất lactat máu cao. Ít có bệnh nhân nào cùng lúc mắc cả 3 thể rốt rét ác tính như ông Thanh.
“Chúng tôi đã đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp đồng thời điều trị thuốc đặc trị sốt rét nhưng đến sáng nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn chưa cải thiện. Người bệnh vẫn còn hôn mê sâu, khó tiên lượng sinh tồn”, một bác sĩ cho biết.
Theo người nhà của bệnh nhân, 2 tuần sau khi đi rừng làm việc ở Campuchia trở về, ông Thanh bắt đầu lên cơn sốt, đau đầu dữ dội đồng thời xuất hiện tình trạng tiêu tiểu không kiểm soát rồi hôn mê. Bệnh viện đa khoa Tây Ninh sau khi chẩn đoán sốt rét thì chuyển lên tuyến trên.
Theo bác sĩ Nguyễn Hoan Phú, phó khoa Nhiễm Việt - Anh, thông thường để sốt rét dẫn đến biến chứng nặng chủ yếu do người bệnh không nghĩ tình trạng "hết lạnh cóng rồi lại nóng phừng phừng" là vì sốt rét.
Bác sĩ Phú cũng cho biết, qua những trường hợp nhập viện muộn, nguyên nhân thường thấy là do người bệnh đi đến vùng có ký sinh trùng sốt rét trở về các tỉnh thành khác mới phát sốt, nhưng lại không báo với bác sĩ.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, cho biết bệnh sốt rét do muỗi Anopheles mang mầm bệnh gây nên. Triệu chứng thường thấy là rét run, sốt nóng, ra mồ hôi, tuy nhiên một số trường hợp không có triệu chứng điển hình mà chỉ thấy ớn lạnh, lúc sốt lúc không.
Sau 72 giờ mắc bệnh, một số người có thể chuyển sang sốt rét ác tính với các dấu hiệu như rối loạn ý thức, rối loạn tiêu hóa, đau đầu dữ dội. Những người chưa từng bị mắc sốt rét, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, trẻ em và những người bị suy giảm miễn dịch, thường dễ bị rốt rét ác tính.
Việc xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét rất đơn giản, ngay cả bệnh viện tuyến phường xã cũng đã đủ chẩn đoán và xử trí ban đầu. Người dân nếu có triệu chứng sốt sau khi đến những vùng có dịch lưu hành, thì phải báo đến cơ sở y tế khám đồng thời nói rõ với bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tại miền Nam, ký sinh trùng gây bệnh sốt rét vẫn còn lưu hành tại các tỉnh Bình Phước, KonTum, Đăk Lăk.
Thiên Chương
* Tên bệnh nhân đã thay đổi