Ba người bị bắt là Nông Thị Thiên, chuyên bán kíp nổ; Phạm Thế Duyên, nhân viên Hạt 1, Công ty 244 (đưa Hùng đi mua thuốc nổ); Hoàng Văn Tính, công nhân mỏ đá Khuối Vàng (bán thuốc nổ cho Hùng), cả ba đều cư trú tại Bắc Kạn.
Theo lời khai của các đối tượng bị bắt, vụ trả thù tình đã được Ngô Mạnh Hùng chuẩn bị từ khá lâu, sau khi phát hiện mối tình trước đó của Lan (người yêu) với anh Viện. Từ tháng 7, Hùng đã giả vờ là người yêu cũ của Lan ở Đông Anh để gọi điện đe dọa anh Viện. Đồng thời, qua môi giới của Duyên, Hùng biết Tính là công nhân mỏ đá, thường ăn trộm thuốc nổ bán ra ngoài. Hùng mua thuốc nổ của Tính, kíp nổ của Thiên, mua một radio Trung Quốc nhỏ, bỏ linh kiện bên trong và chế bom.
Cho rằng âm mưu không thể bại lộ, gây án xong, Hùng và Lan không nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Đến tận khi công an ập vào bắt, Hùng vẫn đang làm đồ án chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi.
C.M.T.