Cùng ngày, công an đã khám xét nơi ở của Thủy (ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) và Tuấn (ở phường 13, quận Phú Nhuận), thu giữ giấy tờ, máy vi tính... Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Trọng Cường (ở phường 5, quận 10), là trưởng ban quản lý vũ trường Blue.
Đến nay đã có 7 người đã bị khởi tố bắt tạm giam, một bị truy nã và một bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
ITC là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1992. Năm 2001, giám đốc Chung Thị Mỹ Lệ đã ký thỏa thuận kinh doanh vũ trường với Lê Ngọc Thủy. Theo đó, phía Thủy bỏ vốn đầu tư sửa chữa, cải tạo vũ trường và tổ chức hoạt động kinh doanh, hàng tháng nộp khoán cho ITC 3.200 USD. Giám đốc ITC bổ nhiệm nhân viên của mình là Nguyễn Trọng Cường làm trưởng ban quản lý vũ trường, còn Lê Ngọc Thủy làm phó ban.
Nửa cuối năm 2001, Thủy cùng chồng là Nguyễn Văn Phương (Việt kiều) bỏ ra 300.000 USD để đầu tư nâng cấp Blue rồi thuê người giúp việc, trong đó Lưu Nhật Tuấn được phân công làm tổng quản lý. Tuấn chỉ đạo sửa chữa trang trí nội thất, tuyển chọn thêm nhân viên phục vụ. Tháng 1/2002, Blue khai trương hoạt động. Thấy làm ăn có lãi, Thủy, Tuấn đã thống nhất mở rộng vũ trường. Khi dư luận phản ứng về tiếng ồn của vũ trường, Tuấn đã cho đặt thêm các tấm mốp lên trần để cách âm.
Tháng 6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM đã yêu cầu ITC không dùng vật liệu dễ cháy để ốp tường, vách ngăn. Giám đốc ITC cũng yêu cầu những người quản lý vũ trường khắc phục nhiều lần.
(Theo Tuổi Trẻ)