Trong số các tỉnh miền Trung, Quảng Bình bị ngập nặng nhất. Liên tục từ ngày 1 đến 5/10, tỉnh này có mưa to, lượng mưa đo được tại Minh Hóa tới 1.360 mm, Đồng Tâm 1.060 mm, các nơi khác như Tuyên Hóa, Mai Hóa, Trường Sơn đều ở ngưỡng 800-900 mm.
*Clip Nước tràn đập thủy điện, nhấn chìm nhà dân |
"Chưa bao giờ Quảng Bình mưa to và dồn dập như vậy. Lũ các sông lên rất nhanh, tại sông Gianh đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2003, sông Kiến Giang vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1992. 6 trong 7 huyện thị của tỉnh ngập trắng, nơi sâu nhất tới nóc nhà. Toàn tỉnh có 5 người chết", ông Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh cho biết.
Theo ông Giai, được dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, trời mưa to nên cả người dân, chính quyền địa phương đã chuẩn bị đối phó. "Nhưng chúng tôi không lường được lượng mưa quá lớn, chỉ mấy ngày mà bằng một nửa lượng mưa của tỉnh trong cả năm (trung bình mỗi năm Quảng Bình mưa khoảng 2.200-2.500 mm)", ông nói.
Rất nhiều trường học của miền Trung chỉ còn nhìn thấy nóc. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Mấy ngày qua, tỉnh đã huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu, nhưng theo ông Giai đến hôm nay đã vượt quá khả năng chịu đựng của tỉnh. Trời vẫn mưa rất to, mức độ ngập lụt ngày càng trầm trọng, hàng chục nghìn dân đang đối diện với cái đói, cái khát do tất cả nhà cửa, tài sản đều bị ngập sâu. Sáng nay, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp để cứu dân.
Cụ thể, tỉnh này đề nghị Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều tàu cứu hộ cứu 9 tàu với 52 ngư dân gặp nạn trên biển; điều trực thăng, cano, xuất mì tôm, lương khô, nước uống; huy động lực lượng từ quân khu 4 để triển khai việc tiếp tế lương thực và sơ tán dân vùng ngập sâu.
Mưa lũ đã tàn phá hệ thống giao thông của tỉnh này. Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở 10 điểm. Quốc lộ 12A đi cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị ngập sâu và ách tắc nhiều đoạn. Quốc lộ 1A đi qua xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) cũng chìm trong lũ khiến giao thông ách tắc.
Ông Đỗ Bá Tâm, Giám đốc Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình cho biết, một số đoạn đường sắt bị ngập khiến 2 đoàn tàu Thống Nhất SE2 và SE4 từ TP HCM ra Hà Nội phải nằm chờ tại ga Đồng Hới. Công nhân đường sắt Nguyễn Văn Nam bị lũ cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy xác.
Người dân đang sơ tán khỏi nơi ngập sâu. Ảnh: Phong Ba. |
Đến 5/10, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn diễn biến phức tạp. Một số tuyến đường vùng thấp trũng Hải Lăng, Triệu Phong và vùng miền núi Hướng Hóa, Đakrông vẫn đang bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Toàn tỉnh có trên 5.500 hộ dân bị ngập lụt, trong đó Triệu Phong trên 2.000 hộ, Hải Lăng có 2.000 hộ, Cam Lộ có 690 hộ...
Rạng sáng 4/10, mưa lớn đã làm sập toàn bộ ngôi nhà của anh Lê Văn Tám và chị Trần Thị Thùy Linh tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa trong khi gia đình đang ngủ. Hậu quả hai vợ chồng anh Tám tử vong, 2 người khác bị thương nặng. Trước đó, ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, cháu Nguyễn Thị Thu Ngân 2 tuổi cũng đã bị chết đuối trong lúc bố mẹ sơ ý khi dọn dẹp nhà cửa tránh lũ. Ngoài ra tỉnh này còn có 2 người mất tích.
Mưa lũ khiến các tuyến đường bộ từ Tân Long đi Pa Tầng, Tân Long đi Tân Thành bị sạt lở nhiều điểm. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn Chà Lỳ - Khe Sanh bị sạt lở taluy dương 4 vị trí, nhánh Đông đoạn Đakrông - Tà Rụt bị sạt 14 điểm với khối lượng đất đá lên tới 10.000 m3. Quốc lộ 1A tại km 787+060 bị nước lũ cuốn trôi một cống.
Tại Thừa Thiên - Huế, đến chiều 5/10, mực nước trên sông Hương, sông Bồ vẫn ở mức báo động 2, sông Ô Lâu vượt báo động 3. Nạn nhân đầu tiên của trận mưa lũ này là một cháu bé 4 tuổi, ở đường Trần Quý Cáp, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, bị chết đuối trên sông Ngự Hà.
Toàn tỉnh có 26 xã phường của thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền bị ngập. Huyện ngập sâu nhất là Phong Điền với hơn 2.100 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 đến một mét. Tại xã rốn lũ Phong Bình, huyện Phong Điền, 100% các tuyến đường liên xã và tuyến quốc lộ 49B đi qua địa bàn xã bị ngập sâu từ 1-2 m.
Mưa lũ khiến quốc lộ 49 A từ thành phố Huế đi A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Trần An. |
Ông Lê Phước Phú, Chủ tịch xã Phong Bình cho biết, nước lũ dâng cao đã làm các thôn của xã bị cô lập hoàn toàn, giao thông tê liệt. Tất cả diện tích sắn và ao hồ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đã bị lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề. “Điều lo nhất hiện nay là nhiều khả năng nước lũ sẽ ngâm dài ngày trong khi chất đốt và nước sạch của người dân không đủ nên đời sống sẽ rất ngặt nghèo”, ông Phú nói.
Tỉnh Hà Tĩnh sáng nay trời mưa rất to, nước lũ tiếp tục lên cao. Hương Khê là huyện ngập lụt nặng nhất với gần 20 nghìn hộ dân bị ngập sâu, trong đó hơn 8 nghìn hộ bị ngập trên 2 mét.
Từ rốn lũ xã Phương Mỹ của huyện Hương Khê, Chủ tịch UBND xã Lê Hồng Quân cho biết, nước lên quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Mặc dù hơn 1.500 hộ đã được di chuyển đến nơi an toàn, nhưng hàng nghìn hộ dân khác vẫn đang sống trong vùng nguy hiểm.
“Nguy cơ thiếu đói trong những ngày tới đang hiển hiện bởi hầu hết lương thực, thực phẩm của bà con đều bị ướt. Nước sạch để sử dụng cũng đang thiếu trầm trọng”, ông Quân nói.
Theo Trung tâm phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, đến 9h sáng nay, tỉnh đã có 3 chết, 2 người mất tích, 32 xã của 2 huyện Hương Khê, Vũ Quang đang cô lập hoàn toàn. Điểm nóng đập thủy điện Hố Hô đã được giải tỏa khi tất cả cống xả lũ đều đã được mở. Hiện mực nước ở đập thủy điện này là 60 m trong khi theo thiết kế chịu tải của đập là 72 m.
Quân đội tham gia giúp dân vùng ngập lũ. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Tại Nghệ An, mưa đã giảm nhưng nước từ thượng nguồn đổ về đẩy mực nước các sông lên nhanh, gây ngập lụt ở một số địa phương. Tại một số xã ở hạ lưu như Thanh Mai, Thanh Giang, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương), Nam Cường, Khánh Sơn 1, Nam Xuân (huyện Nam Đàn) đã bị ngập sâu. Nghệ An hiện có 29 trên tổng số 50 hồ đập đã tích đầy nước, 17 hồ đạt mực nước trên 70%…
Chiều 5/10, Hải đội 2 đã huy động 2 tàu cao tốc ra vùng biển huyện Quỳnh Lưu và đã tiếp cận, ứng cứu được 8 con tàu gặp nạn vào ngày 4/10, 56 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn. 3 người mất tích ngoài biển vẫn chưa tìm thấy xác. Hiện nay, tất cả cán bộ, chiến sĩ bộ đội, biên phòng ở Nghệ An có mặt tại sở chỉ huy và sẵn sàng lên đường ứng cứu trong mọi tình huống.
Trước đó, tỉnh này có 5 người chết, trong đó 2 người bị sét đánh trong mưa lũ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn, đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, đến 6h sáng nay, mưa lũ tại miền Trung làm 13 người chết, trong đó, Nghệ An 4, Quảng Bình 4, Quảng Trị 3, Hà Tĩnh 2. Số người mất tích là 5, trong đó Nghệ An 3, Hà Tĩnh 2. |
Nhóm phóng viên