Nguồn tin cảnh sát hôm nay cho biết người đàn ông này được cho là phần tử Hồi giáo cực đoan, đã đỗ chiếc xe máy gắn bom ở thủ đô Male hôm 6/5. Cảnh sát chưa công bố danh tính người này.
Đây là nghi phạm thứ tư bị bắt trong vụ ám sát cựu tổng thống Nasheed. Cả 4 nghi phạm đều xuất hiện gần hiện trường trước khi quả bom tự chế phát nổ lúc cựu tổng thống chuẩn bị lên xe. Tuy nhiên, cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về những người bị bắt.
Vụ ám sát khiến Nasheed, 54 tuổi, bị thương nặng và được đưa đến Đức tuần trước sau 16 giờ phẫu thuật khẩn cấp. Một mảnh bi sắt trong quả bom găm lệch tim ông chỉ một cm. Các mảnh bom cũng được lấy ra khỏi phổi, gan và tay chân ông.
Cựu tổng thống gần đây đăng lên mạng xã hội những bức ảnh chụp ông đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện ở Đức và chuẩn bị ăn bữa ăn do đại sứ Sri Lanka ở Berlin gửi đến.
Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng đảng Dân chủ của Nasheed cho biết vụ ám sát hụt có thể liên quan đến những kẻ cực đoan tôn giáo và lợi ích chính trị.
Quốc gia Ấn Độ Dương với 330.000 người Hồi giáo dòng Sunni nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhưng cũng thường xuyên đối mặt tình trạng bất ổn chính trị, liên quan cả chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tháng 10/2019, cảnh sát bắt một kẻ tuyển mộ cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cáo buộc đưa hàng chục người Maldives đến Syria.
Nasheed trở thành tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên của đất nước trong cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên năm 2008. Ông bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2012 và bị kết án 13 năm tù vào năm 2015 với tội danh khủng bố, động thái bị các nhóm dân quyền chỉ trích là mang động cơ chính trị.
Tổng thống Abdulla Yameen để ông đi chữa bệnh và Nasheed sống lưu vong ở Anh, nhưng về nước năm 2018. Nasheed trở thành chủ tịch quốc hội, vị trí quyền lực thứ hai của quốc gia, sau cuộc bầu cử năm 2019.
Nasheed phản đối việc chính quyền Yameen vay nặng lãi từ Trung Quốc, cáo buộc Tổng thống đương nhiệm "thế chấp" hòn đảo cho Bắc Kinh để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng.
Huyền Lê (Theo AFP)