Sáng 30/12, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Gia Lâm và 2 Đội Quản lý thị trường (1 và 4) đồng loạt kiểm tra 4 kiốt số 6, 8, 10, 18 tại xóm 6, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đã phát hiện 85 bao tải đựng vải Trung Quốc (tương đương khoảng hơn 4 tấn, trị giá hơn 200 triệu đồng) không có hóa đơn, chứng từ hợp hợp lệ. Cơ quan điều tra đã tịch thu số hàng lậu này.
Các chủ hàng là Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Văn Tiến, Ngô Văn Hải và Nguyễn Thị Thu (đều là người làng Ninh Hiệp) khai nhận lô hàng trên được nhập lậu vào Việt Nam thông qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn và Móng Cái (Quảng Ninh), đưa về đây để chuẩn bị vận chuyển đến các trung tâm buôn bán lớn như chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, chợ Hàng Da... để tiêu thụ.
Theo cơ quan chức năng, chợ Ninh Hiệp (làng Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) là một địa bàn trọng điểm về tình trạng buôn bán hàng Trung Quốc nhập lậu, chủ yếu là vải. Ngoài các cửa hàng có đăng ký kinh doanh hợp lệ trong chợ (xóm 4), nhiều người trong làng tự ý xây kiốt ở xóm 6 (đường vào chợ Ninh Hiệp) để buôn bán hàng nhập lậu, không có giấy phép kinh doanh. Các đầu nậu sang Trung Quốc "gom hàng", dùng xe tải lớn chở về trạm trung chuyển ở Đình Bảng, Từ Sơn rồi từ đây xé lẻ ra dùng các xe nhỏ 5 tấn vận chuyển về Ninh Hiệp để tránh bị các cơ quan phát hiện. Sau khi đã tập kết hàng tại Ninh Hiệp, các đầu nậu tiếp tục vận chuyển đi Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành trên cả nước để tiêu thụ.
Hà Thành