Theo bản án sơ thẩm ngày 15/8 của TAND Hà Nội, Trương Phùng Hưng (33 tuổi, ở quận Đống Đa) bị cho nghỉ việc sau 2 năm công tác tại một công ty chứng khoán.
Do anh này bàn giao thiếu nhiều tài liệu trong hồ sơ khách hàng nên bà Mai, Chủ tịch HĐQT, nhiều lần yêu cầu đến công ty giải quyết. Hưng không thực hiện, bà Mai nhắn tin và doạ sẽ đưa vụ việc ra cơ quan công an. Cùng thời gian này, xin việc ở nhiều nơi nhưng không được nhận, cho rằng bà Mai can thiệp, Hưng tìm cách bắt giữ con trai của bà để đe dọa, trả thù.
Anh ta tạo bức thư giả danh một tổ chức tội phạm yêu cầu bà Mai chuẩn bị hơn 7,3 tỷ đồng để chuộc con. Trong thư, Hưng đe doạ nếu gia đình để lộ chuyện, hoặc báo cảnh sát, không tuân thủ theo yêu cầu thì bé trai sẽ bị giết. Tiếp đó, Hưng mua thuốc an thần, mua sim rác để liên lạc với bà Mai.
Khoảng 7h sáng 19/8/2011, anh ta đi ôtô đến cổng trường của con bà Mai, tiếp cận bé trai, vờ bảo "cháu ra đây cô chủ nhiệm nhờ một tý” rồi đưa lên ôtô. Hưng đưa sau đó lấy băng dính quấn tay chân đứa bé, ép uống thuốc an thần. Anh ta lái xe đến phố Lý Thái Tổ, đặt bức thư trong thùng rác và nhắn tin cho bà Mai ra lấy.
Bà Mai sau đó hồi âm rằng chưa đủ tiền, xin thêm thời gian. 18h cùng ngày, Hưng đưa nạn nhân đến khi đô thị Trung Hoà – Nhân Chính. Lúc này, đoán bà Mai đã sợ hãi, Hưng nhờ vợ đưa bé trai trả về gia đình. Sau đó Hưng ra đầu thú.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận: trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nghi can mắc bệnh rối loạn tâm thần phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Do hậu quả chưa xảy ra, việc chiếm đoạt không thành, cùng với bệnh của Hưng, toà đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng
* Tên bị hại đã thay đổi