![]() |
|
Con diều núi ở Bạc Liêu. Ảnh: Tienphong. |
Anh Trần Văn Hai, bảo vệ Trường mẫu giáo Trăng Non, phường 7, thành phố Bạc Liêu cho biết, con chim nặng gần 2 kg, hai cánh xòe dài gần 0, 5 m. Nó có giống cú mèo sà đậu phía sau hoa viên của trường, theo Tiền Phong.
Một số người cho rằng đó là đại bàng lạ và trả 10 triệu đồng mua con chim, nhưng anh Hai không bán mà để làm chim cảnh nuôi chơi.
Trao đổi với VnExpress, giáo sư Võ Quý, chuyên gia động vật cho rằng, con chim trên là loài diều núi, có tên khoa học là Nisaetus nipalensis. Chúng thường sống ở các vùng rừng núi lên tới độ cao khoảng 2.500 m so với mặt nước biển.
"Loài này không hiếm, nhưng là thuộc diện cấm săn bắt hay buôn bán", giáo sư Quý nói. Chúng phân bố từ đông bắc Ấn Độ đến miền nam Trung Quốc, bắc Lào và Việt Nam. Diều núi thường kiếm ăn tại các khu rừng, chủ yếu chúng ăn động vật nhỏ.
Theo các chuyên gia, nếu người dân bắt được con diều núi thì không nên nuôi mà thả về tự nhiên, vì đây là loài ăn thịt, nuôi nó sẽ gây tốn kém và có thể phiền phức.
Hương Thu
