Anh Tuyên, ở thôn Bầu Phượng, xã Châu Pha, bủa lưới dài hơn 100 m ở mép lòng hồ. Họ dùng cây khuấy đảo khu vực xung quanh để đuổi cá trong vài phút thì phát hiện cá sấu cùng một số loài khác mắc lưới. Cá sấu anh Tuyên bắt được dài hơn 40 cm.

Cá sấu bị mắc lưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Cách đây mấy năm, tôi cũng bắt được cá sấu to bằng cổ tay. Tôi đoán trong hồ có cá mẹ sinh sản hoặc người ta nuôi bị sổng chuồng", anh Tuyên nói.
Sau khi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, anh Tuyên dự tính làm thịt cá nướng muối ớt thì cán cán bộ kiểm lâm liên hệ yêu cầu giữ lại để xuống thu thập thông tin, xử lý.
Cuối năm ngoái, người dân ở xã này bắt được nhiều cá sấu nặng 2-6 kg dưới kênh tưới tiêu và con suối ở hạ nguồn hồ này. Nguồn gốc cá sấu được Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ xác định do người dân nuôi bị sổng chuồng.
Nằm trên địa bàn các xã Tóc Tiên, Châu Pha và Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), hồ Châu Pha rộng khoảng 250 ha, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.
Theo quy định, người dân được nuôi cá sấu nhưng phải đăng ký và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chuồng trại. Cá sấu trước khi xuất chuồng, giết thịt phải được Chi cục Kiểm lâm cấp phép.
Trường Hà