Đà sụt giảm của loại tài sản lớn nhất toàn cầu đã lan rộng từ thị trường nhà đất sang bất động sản thương mại, nguy cơ tạo làn sóng hỗn loạn tín dụng trên toàn thế giới.
Lối sống, cách lựa chọn nhà của người mua thay đổi trong Covid-19 đã tác động đến thị trường bất động sản nhà ở toàn cầu.
Jones Lang LaSalle (JLL) cảnh báo đầu tư bất động sản toàn cầu năm 2018 sẽ khó đạt được mức cao và có thể khiến thị trường giảm 5 - 10%.
Quý II, nhà đầu tư Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Nhật… đã rót 19,5 tỷ USD vào bất động sản toàn cầu.
Hồ sơ Panama chứa hơn 11 triệu tài liệu chi tiết về các giao dịch thuộc tổ chức nước ngoài bị rò rỉ đã phơi bày nhiều vấn đề của thị trường vốn, làm dấy lên những lo ngại về chỉ số minh bạch, trong đó có bất động sản.
Các nhà đầu tư toàn cầu vẫn đẩy mạnh kế hoạch mở rộng trong năm 2016 với hơn 1.000 tỷ USD chi phí hoạch định được dự kiến đưa vào thị trường bất động sản thế giới, cao hơn 6% so với năm 2015, theo CBRE.
Dòng tiền của nhà đầu tư Trung Đông vào bất động sản thương mại ở các thị trường cửa ngõ thế giới đang tiếp tục gia tăng trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh một thời gian dài, theo Savills.