Stuart bắt rắn nâu phương đông trong sân. Video: Sunshine Coast Snake Catchers.
Một gia đình ở khu Diddillibah thuộc vùng Sunshine Coast phải nhờ chuyên gia Stuart McKenzie tới bắt rắn nâu phương đông bò vào sân. Nhưng không lâu sau khi người này bắt con rắn đầu tiên, gia đình tiếp tục phát hiện con rắn thứ hai đang ẩn nấp trong nhà.
Con rắn nâu phương đông đầu tiên là một con cái trong khi con còn lại là rắn đực với chiều dài gần 1,8 mét. Chuyên gia bắt rắn cho biết dù loài này có tiếng hung dữ, cả hai con rắn chỉ cố gắng tìm bạn tình để giao phối. Sau khi mang chúng ra khỏi nhà dân, anh thả cả đôi ở một bụi rậm gần đó.
Australia là ngôi nhà của 9 loài rắn nâu thuộc họ Pseudonaja. Chúng nằm trong số những loài rắn độc nhất thế giới, một số sở hữu nọc độc đủ mạnh để giết chết người. Loài lớn nhất trong họ này là rắn nâu phương đông (Pseudonaja textilis), phô bố phổ biến ở miền đông Australia và thường xuất hiện ở khu dân cư.
Rắn nâu phương đông có thể dài tới gần 2,4 mét, có nọc độc mạnh thứ hai trong số những loài rắn sống trên đất liền, theo kết quả thử nghiệm trên chuột. Nọc độc của chúng chứa hỗn hợp nhiều độc tố khác nhau có thể ngăn đông máu và gây liệt. Những ca tử vong do vết cắn của rắn nâu phương đông thường là kết quả của ngưng tim hoặc chảy máu não. Từ năm 2000 đến 2016, rắn nâu gây ra nhiều ca tử vong ở Australia hơn bất kỳ loài rắn nào khác, dù số ca tử vong trung bình chưa tới hai người một năm, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Toxicon.
An Khang (Theo Newsweek)