Người gửi: Hương Nguyên Quỳnh
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: bất công quá đối với người thu nhập thấp
Người có thu nhập khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế. Là CBCNV, ngoài lương ra không còn khoảng thu nhập nào khác, bạn thử làm một phép tính nhỏ đối với mức lương của tôi xem nhé:
- Thu nhập: Lương 1.200.000 đồng/tháng
- Nộp thuế 5%/tháng = 5% x 1.200.000 = 60.000 đồng
- Công đoàn phí = 1% x 1.200.000 = 12.000 đồng
- Đảng phí: = 1% x 1.200.000 = 12.000 đồng
- Các quỹ khác: An ninh quốc phòng, lao động công ích, ủng hộ trẻ em nghèo của phường, ủng hộ bão lụt của phường: 50.000 đồng
- Thuê nhà, tiền điện, nước, điện thoại: 700.000 đồng
- Xăng xe: 120.000 đồng
- Nhu cầu thiết yếu: 200.000 đồng
Cộng lại: hơn 1,1 triệu đồng
Đó là tính tiết kiệm đấy, còn phải tiền học thêm, gia đình, quan hệ cộng đồng (cưới, tang, thôi nôi, sinh nhật).
Từ hồi đi làm đến giờ, được gần 2 năm, thật sự tôi chưa có tiết kiệm được đồng nào, mà toàn dành xin thêm tiền của mẹ.
Tôi là một trong số những công nhân, công chức, có mức lương ổn định. Còn hàng nghìn công nhân khác, cũng nặng gánh lo toan, trong khi giá cả leo thang từng ngày, khi sử dụng đồng tiền phai so đo tính toán.
Tôi ủng hộ đóng thuế là nghĩa vụ của công dân, nhưng phải sử dụng đồng tiền của dân vào công việc hiệu quả, liệu rằng có dùng tiền của dân đóng vào ngân sách nhà nước để rồi những tiêu cực như PMU18, cầu Văn Thánh, rồi tham nhũng, chạy chọt xảy ra hàng ngày không? Liệu có quá bất công đối với người thu nhập thấp như chúng tôi không?