Tháng 8 này, Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona) sẽ đưa 30 công nhân xây dựng đầu tiên sang Qatar. Tháng 9, Công ty cổ phần hợp tác lao động ngoài nước (Lod) cũng đưa 30 công nhân xây dựng sang nước này. Còn Trung tâm Phát triển việc làm và xuất khẩu lao động (Virasimex) cho biết, từ đầu năm tới nay đã xuất khẩu 200 lao động sang Trung Đông. Từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ xúc tiến đưa sang khoảng 500 người nữa.
![]() |
Lao động chuẩn bị sang Malaysia làm việc. Ảnh: H.K. |
Theo đánh giá của doanh nghiệp, dù có khác biệt về tôn giáo, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn, nhưng bù lại tổng thu nhập của công nhân xây dựng ở Qatar khá cao, dao động 200-400 USD. Không phải nộp thuế thu nhập, được miễn phí chỗ ở, không có nhiều điểm để tiêu tiền (đạo hồi cấm bia rượu, dịch vụ giải trí ít) thì chỉ vài ba tháng, lao động hoàn toàn có thể trả khoản chi phí đã nộp, khoảng 1.500-1.600 USD.
Thực tế, sau sự trở về đột ngột của 77 người đi làm việc theo hợp đồng cá nhân từ Libăng, một số người tỏ ra e ngại khi đi xuất khẩu sang Trung Đông. Tuy nhiên, theo đánh giá của doanh nghiệp thì tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Qatar, chính trị rất ổn định, mối quan hệ chủ thợ tốt và pháp luật nước sở tại bảo vệ lao động ngoài nước. Mặt khác, dù nằm trong khu vực Trung Đông, nhưng nước tiếp nhận lao động rất xa khu vực xảy ra chiến sự.
Hiện có khoảng 10 doanh nghiệp đưa người sang Trung Đông. So với 150 doanh nghiệp xuất khẩu lao động thì số đơn vị tham gia thị trường mới này còn quá ít ỏi. Số lao động đưa đi cũng còn rất nhỏ. 7 tháng đầu năm nay, trong tổng số 42.150 lao động xuất khẩu thì chỉ có hơn 1.000 sang Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Qatar.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Động, Giám đốc Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ đào và xuất khẩu lao động, trong bối cảnh Đài Loan chưa mở cửa tiếp nhận giúp việc gia đình và khán hộ công, Malaysia chịu sự cạnh tranh khốc liệt của lao động Bangladesh, Hàn Quốc chuẩn bị kết thúc chương trình tu nghiệp sinh... thì đây là dấu hiệu rất đáng mừng.
Lãnh đạo các doanh nghiệp đang tràn trề hy vọng sẽ đưa được nhiều hơn nữa lao động sang thị trường rộng mở này.
Hồng Khánh