Người gửi: Phạm Việt Anh
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Bất cập trong chính sách Nhà nước ta hiện nay
Tôi cũng là một nhân viên của một công ty vận tải, do đó tôi thấy chính sách nhà nước ta có rất nhiều thay đổi, nhưng nó thường mang tính "tiêu cực" chứ lại không mang tính "tích cực". Bởi một lý do hết sức đơn giản mà tôi đang rất không đồng tình với việc "Cấm các loại xe máy ngoại tỉnh vào thành phố HN". Điều đó là hết sức phi lý đối với những người ngoại tỉnh như tôi, bao nhiêu năm cố gắng cũng chỉ để được công tác ở HN, nhưng giờ đây lại nghe thấy những chuyện tưởng chừng như không bao giờ nghĩ tới.... và nó đang đi ngược lại các chính sách mục tiêu của nhà nước mình, đó là không phân biệt giàu nghèo, nội thành hay ngoại thành.... Và một điều hết sức "ngược đời" với một nước đang mở cửa và phát triển như nước ta "trọng người tài". Thôi có lẽ để mà nói về sự "bất cập" trong đường lối chính sách của nhà nước thì còn vô vàn những điều phải nói, và điều cuối cùng tôi muốn nói là : "không đồng tình với việc cấm các xe ngoại tỉnh vào thành phố".
Người gửi: Tran Anh Tuan
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Ý kiến về Đề nghị cấm xe máy ngoại tỉnh lưu thông ở Hà nội
Theo tôi thì đề nghị này chứng tỏ sự lúng túng của các nhà quản lý trong lĩnh vực này. Nó cũng giống với đề nghị lưu thông xe máy theo biển số chẵn, lẻ đã bị dư luận chê cười. Như chúng ta đã đọc trên báo: theo thiếu tướng Phạm Chuyên nếu người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông thì sự tắc nghẽn giao thông không xảy ra. Vấn đề ở đây là tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, tuyên truyền giáo dục luật giao thông và có biện pháp xử phạt đủ nặng để răn đe giáo dục người tham gia giao thông. Hệ thống xe công cộng của chúng ta hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại của nhân dân do đó xe máy vẫn cón là phương tiện đi lại tiện lợi của nhiều người kể cả người ngoài tỉnh. Ban hành lệnh cấm thì dễ nhưng thực hiện cũng rất khó. Do đó, tôi hy vọng UBND TP Hà Nội xếp đề nghị này vào cùng chỗ với phương án đề nghị lưu thông xe máy theo biển số chẵn lẻ!