Cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt điều tra về hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm đối với chủ vũ trường, karaoke Vivace - Kim Ki Soo, 53 tuổi và quản lý Kim Seok Joo (42 tuổi, cháu Soo, cùng quốc tịch Hàn Quốc); hai "má mì" Nguyễn Thị Bảo Trân (29 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) và Huỳnh Thị Nguyệt, 29 tuổi, trú tại quận Gò Vấp). Ngoài ra, còn có chủ khách sạn Nguyệt Phương là Võ Xuân Thành (31 tuổi, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh).
Lệnh khám xét nơi ở và làm việc được thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ hành chính viên quản lý nhân sự của Vivace là Quang Chí Đằng (39 tuổi, trú tại quận 10).
![]() |
![]() |
![]() |
Kim Ki So | Nguyễn Thị Bảo Trân | Huỳnh Thị Nguyệt |
Vivace nằm trong khuôn viên Trung tâm mua sắm, giải trí Super Bowl, đường Trường Sơn, quận Tân Bình, với 12 phòng karaoke và 1 phòng VIP có diện tích trên 50 m2 đầy đủ tiện nghi như quầy bar, một sàn nhảy disco. Khách hàng đến đây chủ yếu là mối ruột của ông chủ Kim Ki Soo.
Ngay khi ký hợp đồng thuê khu vực này để kinh doanh, Kim Ki Soo đã giao cho cháu của mình là Kim Seok Joo quản lý, Quang Chí Đằng phụ trách về nhân sự và kế toán, còn “má mì” Trân, Nguyệt, được giao quản lý tiếp viên phục vụ khách. Với mục đích lôi kéo khách, Soo đã chỉ đạo Nguyệt và Trân tổ chức hoạt động "em út" trong karaoke.
Quá trình tuyển người, hai má mì này cũng chính là người trực tiếp kiểm tra hình thức các đào. Người nào hình thức không ưa nhìn, có con đều bị loại. Những cô gái vào làm việc tại đây đều phải chấp nhận thỏa thuận ngầm là sẵn sàng bán dâm bất cứ lúc nào. Trong câu lạc bộ luôn có từ 70 đến 80 tiếp viên, mặc dù trong hợp đồng lao động các tiếp viên này được trả lương 800.000đồng/tháng, nhưng thực tế tiếp viên chỉ được hưởng tiền "bo" từ khách và tiền bán dâm.
Để qua mặt các cơ quan quản lý, Soo và quản lý Vivace chủ trương không tiếp và không cho khách hàng là người Việt Nam bước vào tụ điểm này. Tất cả gái đi bán dâm phải được đồng ý của Soo và Joo, nếu tiếp viên nào tự ý bán dâm hoặc không chấp hành sẽ bị đuổi việc.
Theo xác minh của cơ quan công an, trường hợp khách vào phòng karaoke Nguyệt và Trân sẽ "điều đào" cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm, tiếp viên sẽ báo để Nguyệt và Trân vào thỏa thuận giá cả. Sau đó, liên lạc với các mối khách sạn bên ngoài để đặt phòng. Quang Chí Đằng sẽ thực hiện chỉ đạo của ông chủ, ghi thanh toán gồm tiền bia rượu và cả tiền mua dâm trong hóa đơn, sau đó dùng thẻ thanh toán của khách chuyển tiền vào tài khoản của công ty.
Trung bình mỗi đêm có khoảng trên dưới 10 tiếp viên đi bán dâm với khách và thường rất đông vào những ngày cuối tuần với giá 1 đến 1,5 triệu đồng. Có vài lần, đoàn khách du lịch từ 30 đến 40 người yêu cầu đi "phục vụ" theo tour ở các khu du lịch Phan Thiết, Vũng Tàu... Joo cũng sẵn sàng bố trí đầy đủ tiếp viên đi cùng... với giá 2 triệu đồng một ngày. Sau đó, má mì sẽ "cắt hoa hồng" 100.000 một lần từ gái và "ăn" cả tiền huê hồng tiền khách sạn.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Đức Quang