![]() |
Công an đang đập cọc bêtông tại xưởng sản xuất để kiểm tra. Ảnh: Anh Đức |
Những người bị bắt là Vũ Văn Tám (39 tuổi, Hưng Yên), Phó giám đốc Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long; Phạm Đình Võ (23 tuổi, Hải Dương), cán bộ giám sát của Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh và Tống Trường Hải (24 tuổi, Phú Thọ), cán bộ giám sát của đơn vị tư vấn giám sát là Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng, Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, ngày 18/12, khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét và cho gọi hỏi, Hải đã bỏ trốn.
Cơ quan điều tra cũng đã tạm tha 3 người bị tạm giữ hôm 18/12 là Nguyễn Quang Hiệu (41 tuổi), tổ trưởng tổ sắt; Phạm Văn Hinh (42 tuổi), tổ trưởng tổ bêtông của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long và Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi), cán bộ giám sát quá trình thực hiện đổ bêtông.
Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Tám đã bàn bạc với Võ và Hải để cùng nhau thông đồng chiếm đoạt tài sản công trình Trung tâm hội nghị công đoàn tại số 1A Yết Kiêu. Theo ước tính sơ bộ của cơ quan điều tra, chỉ tính riêng số lượng hơn 400 cọc đã bị rút ruột, bọn Tám đã chiếm đoạt được khoảng gần 30 tấn thép phi 22 và gần 3 tấn thép phi 8 của công trình.
![]() |
Công an đang đo chiều dài của cọc bêtông. Ảnh: Anh Đức |
Trước đó, ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội đã bắt quả tang đơn vị thi công là Xí nghiệp xây dựng số 18 thuộc Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh, đang ép những chiếc cọc bêtông bị rút bớt một nửa lõi thép so với thiết kế ban đầu xuống móng công trình. Đây là số cọc nằm trong tổng số hơn 2.200 cọc bêtông các loại mà Xí nghiệp xây dựng số 18 ký hợp đồng mua của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Anh Đức