Khoảng tháng 10/2000, Võ Văn Sơn (Hạnh “nhí”), Võ Thành Hiệp (Sơn “nhí”) và nhóm bạn xô xát với 2 vũ nữ ở Monaco (quận 5). Hôm sau, Sơn cùng em là Võ Thanh Nhật kéo đồng bọn mang theo một cây kiếm Nhật đến vũ trường. Một đội công tác gồm Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Hoàng và Lữ Văn Nuôi và 4 dân phòng được cử đến giải quyết vụ ẩu đả. Tại đây, nhóm của Sơn dùng kiếm chém anh Hoàng gây thương tật 5%; anh Công 21%.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Mạnh Trung, hồ sơ vụ án đã được loại bớt các tình tiết nhằm giảm nhẹ tội cho Sơn cùng đồng bọn. Đồng thời xác định hai đối tượng tham gia gây án là Sơn và Hiệp. Năm 2001, TAND quận 5 tuyên phạt Sơn 5 năm tù về 2 tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Hiệp nhận 2 năm về tội gây rối trật tự công cộng.
Sau đó, VKS TP HCM đã kháng nghị bản án sơ thẩm. Tại phiên phúc thẩm, TAND thành phố đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu công an điều tra lại từ đầu.
(Theo Tuổi Trẻ)