Đội bóng xứ Catalan đã khởi đầu mùa bóng 2012-13 với kết quả gần như hoàn hảo. Thày trò HLV Tito Vilanova toàn thắng cả 6 trận ở La Liga cũng như Champions League, và chỉ chịu thua một trận duy nhất trước Real Madrid ở Siêu Cup Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, nếu đi sâu vào từng trận đấu, Barca có đặc điểm nổi bật là chỉ thực sự nguy hiểm trong 20 phút cuối mỗi trận. Trận khai mạc La Liga với Sociedad là trận duy nhất có chiến thắng được quyết định trước giờ nghỉ giải lao. Kể từ đó, mọi thứ đều không dễ dàng với thày trò Vilanova.
Barca đã thắng mọi trận đấu còn lại trong 20 phút cuối, tiêu biểu là trận gặp Granada cuối tuần trước. Đội cựu vô địch Champions League chỉ tìm được đường vào khung thành đối thủ xếp thứ ba từ dưới lên trên bảng tổng sắp Liga từ phút 87, nhờ bàn thắng quý giá của Xavi Hernandez.
Fabregas và Xavi chia vui sau bàn thắng ở phút 87 vào lưới Granada. |
Ngoài trận thắng Sociedad, 75% số bàn thắng của Barca được ghi trong 20 phút cuối. Nếu tính cả trận khai mạc Liga (4 bàn trong hiệp một), tỷ lệ bàn thắng trong 20 phút cuối vẫn rất lớn: 50%.
Tỷ lệ bất thường trên đồng nghĩa với việc lối chơi của Barca đang dần bị bắt bài và thày trò Vilanova phải mất nhiều thời gian hơn để ghi bàn. Trong trận gặp Osasuna, Barca chỉ giành được chiến thắng một bàn cách biệt trong 20 phút cuối. Tương tự, số phận trận gặp Getafe chỉ thực sự được quyết định khi gã khổng lồ xứ Catalan nhân đôi cách biệt trong khoảng thời gian cuối (trận này có tỷ số cuối cùng là 4-1).
Hai trận tới ở La Liga, Barca đều gặp đối thủ đáng gờm là Sevilla và Real Madrid. Khả năng mất điểm có thể xảy ra nếu HLV Vilanova chưa tìm được cách cải thiện hiệu suất ghi bàn trong 70 phút đầu.
Thúy An