Chi phí thành lập công ty thấp, sự phổ biến của máy tính và điện thoại kết nối Internet và thị trường nội địa rộng lớn, không cần phải tính đến chiến lược đa quốc gia như Google và Amazon.com... là những nguyên nhân thúc đẩy game online và ứng dụng web 2.0 tại Trung Quốc. Tiêu biểu là Baidu, website đã đánh bật Google và hiện chiếm 70% thị trường tìm kiếm trực tuyến ở Trung Quốc.
Web 2.0: Lập doanh nghiệp không cần vốn lớn |
Công ty phần mềm thời nay: Nhiều tiền chưa hẳn đã hay |
SaaS - cơ hội không chỉ dành cho các 'ông lớn' |
Baidu.com và tham vọng trên thị trường chứng khoán |
Ngoài ra còn phải kể đến KU6.com. Dịch vụ này xuất hiện hồi tháng 9 năm ngoái và chỉ là một trong hơn 200 website chia sẻ video tại nước này. Tuy nhiên, hiện nay mỗi ngày nó thu hút hơn 2 triệu người truy cập và là website phổ biến thứ 46 ở Trung Quốc.
Các công ty phần mềm truyền thống cũng đã bắt kịp xu hướng mới. Chẳng hạn, Incesoft cung cấp ứng dụng tìm kiếm tích hợp trong cửa sổ chat. Khi gõ câu hỏi về các chuyến bay ở Thượng Hải, người sử dụng sẽ được gửi một trang hướng dẫn mua vé từ khác hãng hàng không khác nhau. Ngoài ra, công cụ này còn cung cấp nhạc, phim, dự báo thời tiết...
![]() |
Focus Media lắp đặt hơn 80.000 màn hình LCD tại các khách sạn, trung tâm mua sắm... để tạo nên một mạng TV do chính phủ quản lý. |
![]() |
Kevin Li, nhà sáng lập KU6.com - website chia sẻ video nổi tiếng Trung Quốc với 2 triệu người truy cập mỗi ngày. |
![]() |
Giấy chứng nhận của chính phủ Trung Quốc cho phép KU6 hoạt động như một công ty chia sẻ video - điều không hề có ở Mỹ. |
![]() |
Max Yuan, Giám đốc điều hành còn rất trẻ của Incesoft - công ty cung cấp công cụ tìm kiếm tích hợp trong các dịch vụ chat. Đối tác của Incesoft hiện nay là Yahoo, Skype và Microsoft. |
T.N. (theo CNet)