Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2013 với khoản lợi nhuận sau thuế 1.096 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc Hoạt động tại Bảo Việt cho rằng doanh nghiệp vẫn hoàn thành kế hoạch do đại hội cổ đông đề ra giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Năm 2013, hoạt động tài chính của đơn vị này có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất với trên 15%, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng. Nguồn thu từ hai mảng còn lại là kinh doanh bảo hiểm và ngân hàng đều tăng trưởng âm.
Trong đó doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm tại ngày 31/12/2013 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 8.377 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Còn thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng cũng giảm trên 80%, chỉ đạt xấp xỉ 104 tỷ đồng. Lĩnh vực ngân hàng cũng từng khiến Tập đoàn Bảo Việt giảm lãi trong 9 tháng đầu năm ngoái.
Đến ngày 31/12/2013, Bảo Việt còn 1.748 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, đơn vị cũng có 7.460 tỷ đồng tiền cùng các khoản tương đương tiền.
Hiện tập đoàn có một số cổ đông chính gồm Bộ Tài chính, Sumitomo Life và Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Năm qua, Bảo Việt cũng chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức cho các đơn vị này.
Quỹ lương dành cho Hội đồng quản trị và tổng giám đốc được Tập đoàn Bảo Việt điều chỉnh tăng hơn 56%, lên 2,7 tỷ đồng. Một phần nguyên nhân dẫn tới tăng quỹ lương, theo giải thích của Bảo Việt, là việc thay đổi cơ cấu, bổ sung 2 thành viên từ đối tác Sumitomo Life vào hội đồng quản trị. Số thành viên của hội đồng này, tính đến cuối năm 2013, là 10 người.
Trong số này ông Trần Trọng Phúc kiêm nhiệm hai vị trí gồm Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trước đó, 9 tháng đầu năm ngoái, Tập đoàn Bảo Việt cũng từng điều chỉnh tăng quỹ lương cho lãnh đạo, lên 2,025 tỷ đồng.
Tường Vi