Trao đổi với VnExpress, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi tỏ ra rất lo lắng: "Tôi đang hết sức nóng ruột vì không biết tình hình của các tàu này như thế nào". Cả 4 tàu đều vào Hoàng Sa tránh bão, nhưng bị phía Trung Quốc tạm giữ hệ thống điện đài. Chỉ khi nào tàu tái xuất bến sau bão, liên lạc mới được nối trở lại".
Ngoài nỗi lo tàu ở Hoàng Sa, Quảng Ngãi còn phải đối phó với tình trạng các tàu nhỏ 15-20CV lén lút ra khơi đánh cá trong những đợt gió mạnh cấp 6 trên biển. "Gió như thế này tàu nhỏ rất dễ lật úp ngoài khơi, nhưng ngư dân vẫn trốn ra biển đánh bắt cách bờ khoảng 5 hải lý, sáng đi tối về", ông Nhi thở ra. Chiều 12, tỉnh đã phải cưỡng chế 10 tàu đánh cá này quay vào bờ. Chiều 13, một phần lực lượng dân quân, công an, bộ đội... cũng được huy động để cưỡng chế tiếp, không cho tàu ra khơi.
Ông Nhi miêu tả: "Chúng tôi dùng tàu lớn đuổi theo tàu ngư dân để buộc về, nhưng cứ sợ sẽ làm lật tàu đánh cá vì trông chúng rất mỏng manh giữa biển, trước những cơn sóng lớn". Chiều 13, hầu như không còn tàu nào của ngư dân Quảng Ngãi trốn được ra biển.
Dự kiến đến hết đêm 13, Hoàng Sa mới thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bão số 10. Chiều tối qua, các tỉnh miền Trung vẫn khô ráo, không mưa hoặc mưa nhẹ, chưa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão. Ngoài khơi bắt đầu có sóng to, cao 2-3m.
Thêm 2 cơn bão hình thành ở phía Đông Philippines nối sau bão Utor (xoáy vàng). Ảnh mây vệ tinh Singapore ASEAN. |
Theo dự báo của khí tượng thủy văn, thoát khỏi Hoàng Sa, bão sẽ tiếp tục theo hướng Tây Bắc, song dự kiến cường độ giảm dần. Chiều tối nay, bão có thể suy yếu xuống cấp 10, và giảm 1-2 cấp nữa trong 48h tới. 3 ngày nữa, bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở đảo Hải Nam của Trung Quốc. Ảnh mây vệ tinh đường đi bão trên trang web vnbaolut.com cho thấy, đến ngày 17/12, bão số 10 có thể thành áp thấp nhiệt đới tan trên biển Đông, hoặc quay hướng vào miền Trung Việt Nam, gây mưa to.
Nguyên nhân khiến bão suy yếu và chuyển hướng là do có một luồng không khí lạnh tăng cường rất mạnh ở phía Bắc, tác động đến sức mạnh của Utor. Gió mùa Đông bắc trên biển hôm qua cũng tác động mạnh đến bão làm nó chậm lại so với tốc độ 15km/h dự kiến ban đầu.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương, vùng nguy hiểm trên biển được xác định từ 12 đến 22 độ vĩ Bắc, tức từ Khánh Hòa đến Quảng Ninh. Dưới vĩ độ 12, tàu thuyền có thể được "giải phóng", tuy nhiên các tỉnh dọc duyên hải miền Trung vẫn phải hết sức cảnh giác và tiếp tục các phương án phòng chống bão.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương, tính đến trưa qua, 31.412 tàu thuyền với 164.527 ngư dân đang hoạt động trên biển đã được báo bão. 24.097 tàu đã về nơi đậu trú bão, gần 7.500 tàu vẫn còn trên biển nhưng ngoài vùng nguy hiểm và đã biết tin có bão.
Ảnh mây vệ tinh của hải quân Mỹ, Singapore Asean... đều cho thấy có 2 cơn bão khác nối tiếp nhau đang hình thành ở phía Đông ngoài khơi Philippines. So với hình ảnh xoáy mắt bão khá rõ của Utor thì quầng mây của 2 cơn bão này còn khá mờ nhạt.
Một chuyên gia khí tượng thủy văn tại TP HCM cho rằng, bão cuối mùa còn nhiều diễn biến phức tạp nên cường độ của 2 cơn bão mới thế nào, đường đi và "số phận" của bão số 10 (Utor) ra sao, hiện vẫn chưa thể dự báo chính xác được. Do đó, Việt Nam vẫn cần thận trọng, chuẩn bị kỹ, không chủ quan trong công tác phòng chống bão.
Phan Anh