Chủ nhật, 13/4/2025
Chủ nhật, 20/4/2014, 19:51 (GMT+7)

Bảo tàng tư nhân trưng bày đại lễ phục triều Nguyễn

Bảo tàng tư nhân đầu tiên ở cố đô Huế đang trưng bày những bộ đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (1802 - 1945) của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn.

Ngôi nhà rường duy nhất còn lại trên tuyến đường quy hoạch vào nội thành Huế từ đầu thế kỷ XX ở số 114 Mai Thúc Loan (TP Huế) đang trưng bày nhiều bộ trang phục đại lễ triều Nguyễn. 

Giá trị nhất là Phượng Bào của Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu.

Đến Tứ Linh Bào của quan nhất phẩm.

Đồ trang sức bằng vàng trên mũ của quan nhất phẩm.

Nhà trưng bày bảo tàng hiện nay nguyên là tư thất của cụ Đông các đại học sĩ Trần Đình Bá (1867-1933), từng giữ chức tổng đốc An - Tĩnh (Nghệ An, Hà Tĩnh). Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn là cháu trực hệ đời thứ 3 của cụ Trần Đình Bá nên có lợi thế sưu tập được những bộ đại lễ phục này. Giữa bảo tàng đặt bức tranh chân dung cụ Trần Đình Bá cùng trang phục khi ngài đương chức.

Tứ Linh Bào của quan tam phẩm.

Gậy như ý bằng ngọc, pháp lam cùng đai lưng của quan cũng được trưng bày.

Nhiều miếng ngọc bội để các quan, hoàng thân quốc thích làm lệnh bài khi ra vào cung.

Huy chương nhất bội tinh được triều đình ban tặng cho các quan, tướng sĩ lập công. 

Nhiều con dấu của các quan, trâm cài tóc được trưng bày, làm phong phú nguồn hiện vật cho bảo tàng tư nhân này.

Bảo tàng này cũng sở hữu nhiều đồ thủ công mỹ nghệ bằng vàng, ngọc, ngà voi... thời Nguyễn.

Bộ sưu tập đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn, gồm các vật phẩm bằng sứ phục vụ sinh hoạt của hoàng gia, triều đình.

Nguyễn Đông