Bên cạnh xác những chiếc máy bay Mỹ, máy bay B52 và nhiều vũ khí, khí tài được trưng bày tại sân Bảo tàng chiến thắng B52 là những chiếc xe ôtô đủ màu, đủ kiểu để ngổn ngang trên lối đi trong sân trưng bày.
Tại sân bảo tàng sáng 5/9, phóng viên VnExpress đã thấy có 10 chiếc xe lớn nhỏ đỗ trên các lối đi. Thi thoảng, xe vào, xe ra khá nhộn nhịp. Ngoài ra, trước cửa Bảo tàng, một khu đất được rào kiên cố làm nơi trông giữ xe. Hàng chục ôtô đậu tại đây đã che khuất các hiện vật đặt trong sân.
Vào cuối buổi chiều cũng là giờ ôtô tập kết về nhiều, khách đến thăm vừa phải chịu mùi xăng dầu nồng nặc, vừa phải để ý tránh xe đụng.
![]() |
Xe con đỗ trên lối đi ở Bảo tàng chiến thắng B52. Ảnh: ĐL |
Anh Nguyễn Hoa, một trong nhiều khách tham quan tới bảo tàng, phàn nàn, xe đỗ tràn lan làm mất đi giá trị lịch sử, và gây khó khăn cho khách tham quan. "Tôi nghĩ rằng Hà Nội tuy rất thiếu bãi đỗ ôtô, nhưng không thể biến bảo tàng thành nơi tập kết xe. Các cơ quan hữu trách cần trả lại vẻ trang nghiêm cho nó", anh Hoa nhận xét.
Trao đổi với VnExpress, ông Chu Xuân Trang, Giám đốc Bảo tàng chiến thắng B52, cho hay, phố Đội Cấn vốn thiếu điểm đỗ ôtô nên Bảo tàng đã cho phép xe của khách đến công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Ngân hàng nhà nước Ba Đình (có trụ sở gần đó) được để... nhờ xe trong ngày. Hai năm nay, sân của Bảo tàng chiến thắng là bãi đỗ ôtô của các đơn vị này.Ngoài ra, bãi đất hơn 3.000 m2 ngoài hàng rào vốn là quy hoạch làm đường của thành phố Hà Nội, song được Bảo tàng chiến thắng B52 quản lý, tận dụng là nơi trông giữ xe cả ngày và đêm, tiền thu được bổ sung vào nguồn thu của Bảo tàng.
"Khi có đông khách tham quan, chúng tôi sẽ không cho để xe trong sân. Mặc dù việc ôtô đỗ tràn lan ảnh hưởng mỹ quan song phải thực hiện vì... nhiệm vụ chính trị", ông Trang nói. Tuy nhiên, việc giải tỏa những xe đang đậu trong sân để đảm bảo "nhiệm vụ chính trị" cho bảo tàng lại là điều không dễ.
Đoàn Loan