Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 7/10/2016, 08:58 (GMT+7)

Bão tàn phá Haiti, hàng trăm người chết

Số người chết ở Haiti do bão Matthew vừa tăng vọt lên 264, trong đó khoảng 50 người thiệt mạng ở riêng một thị trấn phía nam.

Bão Matthew, cơn bão mạnh nhất ở vùng Caribbean trong gần một thập kỷ, vừa đổ bộ Bahamas sau khi quét qua Haiti và Cuba. Theo số liệu của Lực lượng Bảo vệ Dân sự, ít nhất 264 người chết ở Haiti do bão. Ảnh chụp từ trên cao cho thấy thiệt hại sau bão ở thành phố Jeremie.
 

Tại Jeremie, thành phố chính của Haiti, 80% số nhà bị san phẳng. Tại tỉnh Sud, 3.000 căn nhà bị phá hủy. 

Trên khắp đất nước, khoảng 350.000 người cần trợ giúp, theo Liên Hợp Quốc. 

Hai thi thể được chôn hôm qua sau khi bão càn quét Jeremie. Khoảng 50 thiệt mạng riêng tại thị trấn Roche-a-Bateau.

 

Người bị thương do bão nằm điều trị tại viện ở Jeremie. 

Người dân đứng tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão tại thị trấn Cavaillon.

Một người phụ nữ bước ra từ căn nhà bị phá hủy do bão ở Cavaillon.

Hầu hết những thương vong ở Haiti xảy ra ở thị trấn, làng chài tại bờ biển phía nam nước này. Nhiều người chết do bị cây đổ, mảnh vật thể văng vào, nước cuốn. 

Trực thăng của tuần duyên Mỹ hạ cánh xuống sân bay ở Port-au-Prince, thủ đô Haiti. Matthew vừa được nâng cấp lên bão cấp độ 4, cấp độ cao thứ nhì, khi nó hướng tới bang Florida, Mỹ.

Bão Matthew tàn phá Haiti
 
 


Trọng Giáp (Ảnh: Reuters)