Tỉnh Quảng Ninh, nơi tâm bão đi qua, bị ảnh hưởng nhiều nhất. 10h sáng nay, trời đã quang, chỉ còn gió nhẹ, mưa lất phất. Thị xã Móng Cái có 1 người chết, 4 người bị thương, 8 nhà cấp 4, 35 nhà tạm bị đổ. Trên 500 nhà tốc mái, 3 trụ sở cơ quan bị vỡ toàn bộ kính, 1 tuyến cao thế, 3 tuyến hạ thế bị đứt. Các địa phương đang dọn dẹp cây cối, dựng lại cột điện. Dự kiến đến hết 27/8 sẽ khôi phục cấp điện cho toàn bộ khu vực Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Vân Đồn.
Tại thành phố Hạ Long, các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn trước khi có bão nên không có thiệt hại về người và thuyền. Khoảng 50 cây xanh bị đổ. Tại phường Bạch Đằng, do sự cố đổ trụ bê tông cột ăng ten bưu điện tỉnh làm 1 nhà dân bị vỡ tường, 1 cụ già 86 tuổi và 2 cháu nhỏ bị thương do gạch rơi vào người. Thành phố có một vài điểm úng lụt, nhưng không gây ách tắc giao thông. Riêng bến phà Bãi Cháy ngừng hoạt động từ tối 25/8 đến nay đã trở lại làm việc bình thường.
Huyện Hải Hà có 1 người bị thương. 2 cột điện, 40 nhà bị đổ, 268 nhà bị tốc mái. Một trạm biến thế bị hỏng do đổ cột. Ngoài ra, có 25 ha mía, 40 ha ngô hư hại nặng do mưa lớn. Tại đảo Cô Tô, hầu hết cây cối bị bật gốc. 24 lồng bè cá bị vỡ trôi. Tuyến giao thông liên cảng bị tắc do sạt ta luy đường. Huyện Đầm Hà có 61 nhà dân bị tốc mái, 1.200 cây ăn quả, cây lấy gỗ đổ rạp, 263 cột điện hạ áp và cột điện của dân bị giật đổ, 7 ha lúa bị vùi lấp và mất trắng, 4,5 ha mía, 60 ha ngô, 7 ha sắn bị đổ. Thị xã Cẩm Phả có gió lớn làm gãy 70 cây và 15 cột đèn cao áp, tốc mái ngói 15 nhà, vùi lấp cống thoát nước với khối lượng 300 m3 đất đá. Huyện Vân Đồn có 13 bè nuôi cá bị hư hỏng, cầu cảng Quan Lạng sạt lở 10 m2 kè đá.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, 10h sáng nay, bão đã tan, chỉ còn mưa nhỏ, không có gió mạnh. Nhờ chủ động phòng tránh nên thiệt hại do cơn bão gây ra không đáng kể, không có thiệt hại về người. Phà sông biển, hệ thống đê điều và các đầm nuôi tôm của nhân dân được bảo vệ an toàn. Đoạn đê xung yếu thuộc hai xã Hoàng Châu và Văn Phong, huyện đảo Cát Hải khi bão về đang là lúc triều cường, song do gió không lớn nên không xảy ra sự cố. Hai địa phương trên cũng đã chủ động sơ tán hơn 100 hộ dân về nơi trú ẩn an toàn.
Toàn thành phố xảy ra 28 sự cố về điện, nhưng đã được khắc phục kịp thời. Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, có 13 thuyền gỗ và 27 thuyền nan của ngư dân do va đập nên bị vỡ. Trường PTTH Quốc Tuấn, huyện An Dương có một phòng học bị tốc mái. Huyện Cát Hải có 4 cây xanh bị đổ. Nhiều tuyến phố nội thành như Cầu Đất, Lê Lợi, Lương Khánh Thiện, Võ Thị Sáu, Lê Lai bị ngập sâu 20-30 cm. Sở Giao thông công chính thành phố đang huy động lực lượng khơi thông cống rãnh nhằm tiêu thoát nước.
Tại Lạng Sơn, đêm qua bão số 5 gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 và mưa lớn trên toàn tỉnh. Lượng mưa dao động từ 53 đến 136 mm đã gây lũ trên sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. Một số khu vực như: khu giếng nước Kỳ Lừa, khu vườn Sái ven suối Chùa Tiên, phố Bờ Sông, khu Nhị Thanh bị ngập sâu khoảng 50 cm. Một số cây nhỏ của thành phố Lạng Sơn bị gãy đổ.
Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Lạng Sơn lo lắng nhất là nếu xảy ra lũ trên sông Trung, Bắc Giang thì thị trấn Thất Khê - vựa lúa của tỉnh - sẽ bị ngập.
Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, bão số 5 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. 7h sáng nay, vị trí vùng thấp ở vào khoảng 22 độ vĩ bắc; 106 độ kinh đông. Sức gió vùng gần tâm đã giảm xuống dưới cấp 6. Vùng thấp này tiếp tục di chuyển về phía tây tây bắc, suy yếu rồi tan dần.
Các tỉnh thuộc phía tây Bắc Bộ, phía đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh thuộc vùng núi và khu đông bắc Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và lở đất.
Như Trang