FourFourTwo dự đoán Malaysia sẽ chơi với sơ đồ 4-5-1 theo danh sách như sau: Khairul Fahmi Che Mat; Matthew Davies - Fadhli Shas - Shahrom Kalam - Rizal Ghazali; Syazwan Zainon - Shahrul Saad - Baddrol Bakhtiar - Ahmad Fakri Saarani - Amri Yahyah; Ahmad Hazwan Bakri.
Ở trận ra quân, Malaysia để lọt lưới hai bàn trước Campuchia (xem video), nhưng Khairul Fahmi Che Mat không có lỗi. Nhiều khả năng thủ môn mang áo số 1 này sẽ tiếp tục ra sân gặp Việt Nam.
Bên cánh trái hàng hậu vệ, một suất đá chính dành cho Matthew Davies là điều gần như chắc chắn. Cầu thủ này vốn thi đấu ổn định và hiếm khi mắc lỗi. Đây là hai ưu điểm giúp anh luôn chơi tròn vai ở đội tuyển quốc gia. Ở cánh đối diện có thể là Rizal Ghazali. Hậu vệ 24 tuổi sau ba lần được trao cơ hội đã chiếm được một suất đá chính. Trong trận thắng Campuchia, Ghazali có một số lần để mất bóng nhưng đều giành lại được.
Ở trung tâm hàng phòng ngự, Fadhli Shas là hậu vệ có nhiều kinh nghiệm nhất của Malaysia với hơn 50 lần vào sân. Đá cặp cùng anh là Shahrom Kalam. Chơi không tốt trong trận đầu thắng Campuchia, nhưng cơ hội thi đấu của Kalam vẫn rất cao vì trên thực tế đây vẫn là trung vệ hay nhất của Malaysia hiện nay.
Cánh trái của hàng tiền vệ là Syazwan Zainon. Ở trận thắng Campuchia, Zainon đã ghi bàn ngay trong lần đầu tiên dự một vòng chung kết, đồng thời được bình chọn là cầu thủ hay nhất. Theo chuyên gia của tờ FourFourTwo, Malaysia đang cần những cầu thủ có lối chơi tốc độ nên Zainon càng là một lựa chọn ưu tiên.
Amri Yahyah - tác giả của hai bàn vào lưới Campuchia - nghiễm nhiên có một suất đá chính, bên cánh phải hàng tiền vệ. Anh chính là đội trưởng của Malaysia hiện nay.
Vị trí đánh chặn sẽ được giao cho Shahrul Saad. Cầu thủ này thực chất là một hậu vệ được đôn lên cao để phối hợp với hai trung vệ, tạo thành một khối tam giác chắc chắn. Trong trận giao hữu với Afghanistan, Shahrul từng chơi tốt trong vai trò này, đồng thời giúp HLV Ong Kim Swee bớt đau đầu khi vắng Brendan Gan.
Ở vị trí tiền vệ trung tâm, bên cạnh một suất chắc chắn cho Baddrol Bakhtiar - cầu thủ xuất phát trong mọi trận đấu dưới sự dẫn dắt của Ong Kim Swee, suất còn lại có thể dành cho Ahmad Fakri Saarani. Trong nhiều trận đấu trước, Saarani không để lại nhiều ấn tượng trong khâu tấn công. Tuy nhiên, nếu tiếp cận trận đấu theo lối chơi phòng ngự phản công, HLV Ong Kim Swee cần có Saarani.
Chơi cao nhất trong đội hình sẽ là Ahmad Hazwan Bakri. Darren Lok đã có một trận đấu không tệ khi gặp Campuchia, nhưng có thể mất vị trí đá chính do Malaysia muốn chơi phòng ngự nhiều hơn trước Việt Nam. Bakri, cầu thủ từng ghi bảy bàn trong 17 lần chơi cho đội tuyển, nhiều khả năng sẽ xuất phát. Giới chuyên môn đánh giá cao Bakri về khả năng không chiến và xoay xở.
Kim Thành