Ngày 23/7/1996, tàu Romashka trên đường vận chuyển lô bột mì 9.125 tấn của Sadaco đã ký hợp đồng bảo hiểm với Bảo Minh từ cảng Bombay (Ấn Độ) về cảng Sài Gòn thì bị chìm tại vùng biển Ấn Độ. Sadaco đã yêu cầu Bảo Minh bồi thường tổn thất, nhưng Bảo Minh cho rằng Sadaco không phải là chủ sở hữu lô hàng, hàng hoá trên tàu đã bị tổn thất hư hỏng vì để quá lâu trước khi tàu chìm, tàu không có khả năng đi biển, hợp đồng hết hiệu lực... nên không chịu bồi thường.
Không đồng ý với lập luận của Bảo Minh, Sadaco đâm đơn kiện ra TAND thành phố. Sau 5 năm theo kiện, cuối cùng, phần thắng đã thuộc về Sadaco.
(Theo Tuổi Trẻ, 12/7)