![]() |
Bé Trân qua đời sau 20 ngày cấp cứu. Ảnh: An Nhơn. |
Công an quận Phú Nhuận, TP HCM đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bảo mẫu Vy về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.
Theo kết luận điều tra, bé Đỗ Ngọc Bảo Trân đang học nhóm nhà trẻ (dành cho các bé từ 6 đến 18 tháng tuổi) tại lớp mầm non tư thục Thiên Thơ, do cô Nguyễn Thị Hồng Hà phụ trách và Lê Thị Lê Vy làm bảo mẫu. Bà Nguyễn Đan Thùy, mẹ của bé Trân, dạy nhóm chồi (dành cho trẻ 4-5 tuổi) cũng tại trường này.
Sáng 30/11/2007, khi thấy bé Trân, 18 tháng tuổi khóc quá nhiều, Lê Vy đã dùng băng keo dán vào miệng Trân khiến bé bị tắc nghẽn đường thở, thiếu ôxy não, phải vào viện cấp cứu. Cháu bé tử vong sau hơn 20 ngày cấp cứu tại bệnh viện.
Bảo mẫu Lê Vy chỉ học tới lớp 5, chưa từng qua trường lớp đào tạo về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em. Lê Vy được thuê làm bảo mẫu tại trường mầm non Thiên Thơ, quận Phú Nhuận hơn 2 năm.
Dự kiến, sau khi hồ sơ được hoàn tất, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử lưu động.
Điều 109, Bộ luật hình sự quy định: 1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. |
Đức Quang