Một loạt điểm bỏ phiếu cũng bị lực lượng nổi dậy tấn công. Các nhóm phiến quân như Quân đội Ansar al-Sunna kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử và doạ sẽ có thêm các hành động bạo lực. Còn tổ chức phiến quân do Zarqawi cầm đầu thì công bố cuốn băng hành quyết một người đàn ông mà họ cho là phụ tá cao cấp của Thủ tướng lâm thời Iyad Allawi. Trong khi đó, gần 12.000 kiều dân Iraq tại Australia đã bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm. Họ nằm trong số 280.303 người Iraq đang sinh sống ở nước ngoài đăng ký tham gia bầu cử ở 14 quốc gia. Những kiều dân này sẽ bỏ phiếu bắt đầu từ hôm nay cho tới chủ nhật. Các quan chức bầu cử Iraq cho biết, khoảng 120 quan sát viên quốc tế sẽ giám sát cuộc bỏ phiếu. Một số đại sứ quán tại Baghdad cũng sẽ đưa các nhân viên tới điểm bầu cử bên ngoài thủ đô để tham gia hoạt động giám sát. Khu vực miền nam Iraq hôm qua đã tiến hành đặt các hòm phiếu vào vị trí sẵn sàng. Bạo lực leo thang khiến nhiều ứng viên phải đăng ký tranh cử một cách bí mật và không dám tiết lộ tên tuổi. Các địa điểm bỏ phiếu cũng được giữ kín cho đến phút cuối để đề phòng bị tấn công. Nhưng hôm qua, 4 điểm bầu cử ở thành phố Ramadi vẫn bị chiến binh đánh bom. Đình Chính (theo AP, BBC) |