Chiều muộn 24/1, TAND huyện Con Cuông (Nghệ An) kết thúc phiên xét xử vụ lật xe gỗ lậu khiến 10 người chết, 4 người bị thương.
Tòa tuyên phạt Trịnh Thanh Long (nguyên phó giám đốc, hạt trưởng Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) 2 năm tù; Phan Sỹ Tuấn (nguyên trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nga My) 13 tháng tù; Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng (nguyên cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) mỗi người một năm tù treo và 20 tháng thử thách; Hoàng Văn Chiến (chủ xe tải) 12 tháng tù. Họ đều bị kết tội Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng.
Riêng Vương Đình Hạnh (tài xế) chịu án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng.
6 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 700 triệu đồng.
Nguyên hạt trưởng Trịnh Thanh Long (trên cùng) và các thuộc cấp trước vành móng ngựa. Ảnh: T.L |
Quá trình xét xử xác định, Hạt trưởng Long mua hơn 13 khối gỗ trai lậu trong của người dân ở xã Xiêng My huyện Tương Dương. Sau khi thuê người đục đẽo thành nếp nhà, Long thuê chủ xe Chiến chở gỗ về. Chiến bảo Hạnh lái xe, và gọi 14 phu gỗ đi bốc thuê. Trong suốt quá trình bốc gỗ và vận chuyển, các thuộc cấp của hạt trưởng Long là Tuấn, Thắng và Hùng đều có mặt, đi theo để bảo kê qua các chốt kiểm lâm.
Về đến dốc Pù Huột, xe của tài xế Hạnh bị mất phanh, lật xuống đường khiến 10 phu gỗ tử vong, 4 người trọng thương. Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, các cán bộ kiểm lâm lần lượt bị bắt.
Đại diện gia đình bị hại ngồi kín phiên tòa. Ảnh: T.L |
Tại phiên tòa, các bị cáo và chủ xe khai đã nhiều lần chở gỗ, áp tải xe hàng cho ông Long.
Nguyên Khoa