Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h, áp thấp nhiệt đới mạnh 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 ở Trung Lào. Những giờ tới, áp thấp nhiệt đới theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h và tiếp tục suy yếu.

Đường đi của bão Kajiki. Ảnh: NCHMF
Như vậy, bão Kajiki đã hoành hành ở miền Trung, trọng tâm là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hơn 10 tiếng, sức gió mạnh nhất cấp 12 khi vào bờ sau giảm xuống cấp 8 khi ở biên giới Việt - Lào.
Tại Hà Tĩnh, gió mạnh ngưng từ đêm qua, nhưng mưa to liên tục đến sáng nay chưa dứt. Trên đường phố, cây cối, cột điện nghiêng ngả. Mái tôn, biển quảng cáo rơi khắp nơi. Hầu hết nhà dân, công sở mất điện, mất nước. Mạng viễn thông chập chờn.
Tại Nghệ An, trời âm u, một số xã ven biển sáng nay mưa nhỏ từng đợt, mỗi đợt kéo dài 15-20 phút. Các tuyến đường ngổn ngang cây đổ, song mức độ thiệt hại không nặng như Hà Tĩnh.
Tại Thanh Hóa, sáng nay trời vẫn mưa, gió mạnh khoảng cấp 7. Hầu hết người dân chưa dám ra đường do cây đổ, dây điện đứt. Một số xã vùng trũng thấp ở Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thạch Thành, Yên Định... bị ngập, có nơi sâu 1-2 m.
Nằm xa tâm bão, Hà Nội cũng bị ảnh hưởng. Suốt từ đêm qua đến sáng nay trời mưa xối xả. Hàng loạt tuyến đường ngập sâu, không thể di chuyển, nước tràn vào nhà dân ven đường.

Đường Nguyễn Xiển, Hà Nội lúc 6h sáng nay. Ảnh: Phạm Chiểu
Cơ quan khí tượng ghi nhận ảnh hưởng của bão, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị mưa trên 600 mm. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay ở Thường Tín (Hà Nội) 160 mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 157 mm, Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 211 mm, Đồng Văn (Nghệ An) 190 mm.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá bão Kajiki khá dị thường khi hình thành ngay trên Biển Đông, thời gian đổ bộ đất liền chỉ ba ngày, bằng nửa thời gian so với quy luật. Bão gần như đứng yên hai giờ trước khi đổ bộ nên có cảm giác bão đã tan.
Bão đã sang Lào, tuy nhiên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-5 m. Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình gió mạnh 6-7, giật cấp 9.
Từ nay đến hết ngày mai, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm, nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 m trong ba giờ.
Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng cũng sẽ có mưa hết hôm nay. Trong khi đó, từ nay đến mai Thượng và Trung Lào mưa 100-250 mm, riêng Trung Lào cục bộ trên 500 mm. Mưa tại Lào có nguy cơ gây lũ, sạt lở đất ở Việt Nam do một số con sông ở Bắc Trung Bộ bắt nguồn từ đây.

Hàng quán ven biển Thiên Cầm tan hoang lúc 19h30 ngày 25/8. Ảnh: Nguyễn Đông
Thủ tướng Phạm Minh Chính đêm qua đã ban hành công điện thứ ba, yêu cầu bộ trưởng, bí thư, chủ tịch các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà với khu vực đã bảo đảm an toàn.
Với khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chính quyền phải sơ tán dân, hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân.
Các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp.
Thủ tướng yêu cầu địa phương vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu để triển khai cứu hộ cứu nạn.

Một con đường ở xã Cẩm Tú, Thanh Hóa ngập sau bão. Ảnh: Lam Sơn
Đối với những hộ dân bị tốc mái, hư hỏng, Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ chỗ ở tạm thời; sửa chữa các trường học, cơ sở y tế, hoàn thành ngay trong tháng 8; dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường sá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão.
Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu 4 và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) tập trung khắc phục ngay hệ thống viễn thông bị hư hỏng, khôi phục sóng viễn thông. Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo các đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay lưới điện.
Kajiki hình thành từ vùng áp thấp trên đảo Luzon, Philippines, đến sáng 23/8 vào Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và sau ít giờ thành bão. Ngày 23/8, bão tăng 4 cấp, lên 12; đến trưa 24/8 mạnh lên cấp 14 và duy trì cường độ suốt 24 giờ. Bão đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh chiều 25/8 với sức gió cấp 10-12.
Gia Chính - Đức Hùng - Nguyễn Đông - Lê Hoàng