Maharashtra, cán bộ quản lý rừng ở thành phố Sangamner, tìm thấy con báo hoa mai đực nhỏ tuổi với vết thương nặng, có thể do bị con báo khác lớn hơn tấn công đầu tháng 7/2019. Con báo có nhiều vết thương nhỏ trên đầu và vết thương phủ đầy giòi ở cổ. Nó cũng bị tổn thương dây thần kinh, dẫn tới liệt hoàn toàn chi trước.
Do con báo cần điều trị lâu dài, nhà chức trách đã chuyển nó tới Trung tâm cứu hộ báo hoa mai Manikdoh ở thành phố Junnar do tổ chức Wildlife SOS và Cơ quan lâm nghiệp bang Maharashtra điều hành. Các bác sĩ thú y của Wildlife SOS điều trị phục hồi cho con báo trong suốt nhiều tháng, bao gồm massage chân hàng ngày, vật lý trị liệu, tập đi và tiêm kích thích dây thần kinh.
Nỗ lực điều trị đã đem lại kết quả khi báo hoa mai phục hồi nhanh chóng và dần lấy lại khả năng điều khiển các chi. Nhóm bác sĩ xác định con báo nhỏ tuổi đã sẵn sàng trở về tự nhiên và thả nó về môi trường sống phù hợp.
"Con báo ở trong tình trạng nguy kịch khi tới trung tâm. Sự phục hồi của nó quả thực tuyệt với và chúng tôi rất yên tâm vì giờ nó có thể sống tự do ở nơi hoang dã", Jayaramegowda R., cán bộ bảo tồn ở Junnar, cho biết.
An Khang (Theo Newsflare)