![]() |
Cảnh trong phim "Trường hợp của Hạnh". |
Đến nay, các hãng phim vẫn sống nhờ bao cấp. Số tiền tài trợ cho phim đã hàm ý... trả lương cho công nhân viên các hãng. Do vậy, các hãng phim cứ chạy theo những kịch bản có đề tài dễ duyệt, né tránh đề tài giải trí.
Đạo diễn Lê Hoàng nói: “Thực tế là đề tài truyền thống dễ duyệt. Phim làm ra hay thì được khen, nếu dở thì dễ được bỏ qua (vì ai cũng hiểu đề tài truyền thống là khô khan) nhưng lại dễ được giải thưởng tại các liên hoan phim quốc gia. Phim truyền thống thường bị làm khô cứng, sáo mòn đến phát ngán, thậm chí bị hạ thấp theo kiểu hễ vợ bộ đội là... chửa hoang, hễ người lính trở về sau chiến tranh là... tâm thần. Hiện tượng đó đã thúc đẩy khán giả quay lưng với phim đề tài truyền thống”.
Đạo diễn Hồ Ngọc Xum tâm sự: “Lỗi không có phim giải trí không thuộc đạo diễn mà thuộc về cơ quan đầu tư: các hãng phim, đơn vị cấp vốn tài trợ. Đạo diễn chỉ là người thực hiện nhiệm vụ, trong khả năng của mình chỉ có thể làm tốt hơn, chứ không thể làm thay đổi những gì đã được quyết định”.
Theo đạo diễn Lê Hoàng trong các giải thưởng quốc gia, phải chú ý tới yếu tố khán giả, không nên biến phim thành sản phẩm tự làm, tự duyệt, tự trao giải, tự khen với nhau.
(Theo Người Lao Động)