Lễ ký kết diễn ra tại Cần Thơ với sự chứng kiến của lãnh đạo Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc và Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em. Song song đó là lễ phát động phòng chống trẻ em thiệt mạng do đuối nước.
Nguy cơ trẻ chết đuối tăng cao nên các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn, dạy bơi cho trẻ. Ảnh: Thiên Phước |
Theo đại diện Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam, khoảng 6.000 trẻ em trong cả nước chết đuối mỗi năm, cao gần gấp 3 lần so với tỷ lệ bình quân của thế giới và chỉ xếp sau những ca tử vong do tai nạn giao thông.
Các tỉnh miền Tây được xem là nơi có số trẻ bị đuối nước khá cao, với khoảng 400 em bé mỗi năm, tập trung ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang...
Chính vì vậy, cam kết được đưa ra đối với những tỉnh thành phía Nam nhằm nâng cao chiến dịch truyền thông về các quy định phòng chống trẻ đuối nước, nhất là trong mùa lũ. Theo đó lãnh đạo các tỉnh thành phải chủ trương xây dựng chiến lược phòng chống tai nạn, dạy bơi, phổ cập kỹ năng bơi cho trẻ, cho từng địa phương.
Thiên Phước