Theo ông Võ Đại Phúc - đại diện của Nhà xuất bản Oxford tại Việt Nam, trước đây các cuốn sách giả thường được nhái theo kiểu đơn giản là photocopy, in lại và thêm thắt một vài phần gọi là biên dịch… Nhưng giờ đây, các tay cao thủ trong nghề làm sách giả đã lên làm được công đoạn cao hơn. Họ in lại cả cuốn sách trong các cơ sở in lậu. Sách giả giống sách thật đến mức rất khó nhận dạng, vì cả tên NXB, số nộp lưu chiểu, bìa ruột, có gì thì in lại y như vậy. Thậm chí, những cuốn sách này được bán ngay tại những nhà sách có bán sách thật.
Nhiều NXB cùng các tác giả, dịch giả bị thiệt hại lớn do loại sách này. Những cuốn bán chạy nhất đều nằm trong danh mục dễ bị làm giả. Hiện nay, gần như tất cả hàng trăm ấn bản của NXB Oxford xuất bản tại VN là các ấn bản dành cho học và giảng dạy tiếng Anh rất có uy tín. Và đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các tay làm sách nhái, sách lậu khai thác, kiếm lợi…
Theo khảo sát riêng của NXB, hiện có khoảng từ 2-3 cơ sở ở VN in lậu sách của NXB Oxford. Vào năm 2001, NXB đã phối hợp với NXB Thanh Niên tịch thu được trên 1.000 bản sách in nhái tại một cơ sở tư nhân. Tuy nhiên, tình trạng này chưa hết, năm 2002, lại xuất hiện sách giả tại nhiều nơi khác.
Không riêng gì NXB Oxford, các NXB nước ngoài khác đang có sách bán tại thị trường VN như Cambrige, Pearson, Mc Growill, Mc Millan… dù rất muốn xâm nhập mạnh hơn vào trị trường, song vẫn cảm thấy bất an vì sách nhái, sách giả. Thiệt hại của riêng NXB Đại học Oxford tại VN rất lớn, mỗi ấn bản có thể sụt giảm 25-30% doanh thu, thậm chí có ấn bản như “Streamline”, bị thiệt hại 100% doanh thu, vì sách thật không thể bán được, còn sách giả thì bán chạy như tôm tươi.
Ngay trong tháng 7, NXB Đại học Oxford đã tập trung vào việc chống hàng giả. Đầu tiên từ ấn bản “Let’s go” - một ấn bản dành riêng cho việc dạy tiếng Anh cho trẻ em. mới tung ra đầu tháng 7. Tất cả các chi tiết và hình vẽ trong sách được in rất sắc sảo. Gáy sách đóng rất chuẩn, dùng khá bền. Và bìa làm bằng giấy cao cấp, khi gập lại sẽ không bị gãy. Tất cả các hình khối trong sách đều được in bằng công nghệ cao để làm nổi không gian ba chiều. Thay vì bán 52.000 đồng/cuốn, sách “Let’s go” lần này được hạ giá với mức 37.000 đồng/cuốn, ngang với giá của những cuốn sách giả để người tiêu dùng không vì lợi trước mắt mà không sử dụng ấn phẩm thật, chất lượng cao. NXB Oxford cũng đã bỏ khá nhiều công sức tuyên truyền, hướng dẫn các giáo viên, học sinh, các nhà quản lý giáo dục… nhằm phân biệt sách thật và sách giả, đảm bảo quyền lợi cho những người dùng sách.
Ngoài ra, Oxford cũng tìm cách phối hợp với các cơ quan chức năng để chống lại những kẻ làm sách giả. Song theo ông Võ Đại Phúc: “Những cố gắng trên của chúng tôi chưa biết có mang lại hiệu quả hay không vì thực tế, luật pháp VN vẫn chưa hề có biện pháp nào hiệu quả để dẹp được tệ nạn làm sách giả. Tôi đã nghĩ đến một biện pháp là dùng tem chống hàng giả với sự giúp đỡ từ Viện khoa học hình sự - Bộ Công an”.
(Theo Lao Động)