Graham Boulnois và vợ Jenny Varley trông thấy con báo đốm rất nổi tiếng trong vùng tên Fera khi di chuyển qua vườn quốc gia Pantanal Matogrossense thuộc bang Mato Grosso and Mato Grosso do Sul. Rình rùa đuôi đỏ chui ra khỏi nơi ẩn nấp để uống nước hồ gần đó, Fera rón rén áp sát nhằm kiếm bữa ăn dễ dàng.
Do không đủ nhanh để chạy trốn, rùa chân đỏ rụt đầu và chân vào mai để báo đốm không thể tóm được nó. Dù nhiều lần thử tìm cách lật ngửa rùa để cắn phần thịt tươi, Fera vẫn thất bại và phải bỏ cuộc, trả lại tự do cho rùa.
"Báo đốm là một trong những động vật ăn thịt rất hay săn rùa chân đỏ. Sau khi Fera bỏ đi, con rùa vẫn náu mình trong mai một lúc rồi chậm chạp lê bước vào bụi rậm an toàn. Nó quả là một con rùa may mắn", Graham chia sẻ.
Fera trở nên nổi tiếng bởi nó là một trong hai con báo đốm non được giải cứu sau khi mẹ chúng bị giết. Cả hai con vật được nuôi nhốt bởi Oncafari, dự án bảo tồn báo đốm, và đưa trở lại tự nhiên. Các nhân viên của Oncafari còn đeo vòng cổ phát tín hiệu cho Fera để theo dõi nó.
Báo đốm châu Mỹ (Panthera onca) là một trong 4 loài lớn nhất của họ nhà mèo bên cạnh sư tử, hổ và báo hoa mai. Môi trường sống ưa thích của chúng là rừng lá rộng ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới, đầm lầy hoặc khu vực nhiều cây cối. Báo đốm thích bơi lội và là loài săn mồi đơn độc, tấn công mục tiêu kiểu phục kích. Chúng là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn ở nơi chúng sinh sống. Đặc điểm dễ nhận biết của báo đốm là các khoanh đốm có chấm đen bên trong phủ khắp cơ thể.
An Khang (Theo Story Trender)