Doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX vừa công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm. Trong nhóm các doanh nghiệp niêm yết đã nổi lên những gương mặt mới với những khoản lợi nhuận khủng nhưng cũng có không ít nhóm doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng ngậm ngùi vì lãi lớn nhưng phải trích lập dự phòng cho nợ xấu...
Lọt vào top 10 là doanh nghiệp có lãi khủng trên sàn HOSE, công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) niêm yết trên sàn HOSE với mức lợi nhuận khủng, tăng vọt so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II, LAS có doanh thu thuần tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt đến 930,5 tỷ đồng. Bất chấp các khoản chi phí đều tăng, sau khi trừ thuế, công ty lãi ròng 130 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so cùng kỳ năm ngoái.
Tiếp đó, là các đại gia có lượng vốn hóa lớn nhất trên sàn HOSE là GAS (Tổng công ty Khí Việt Nam). Xét về quán quân doanh thu thuần, GAS tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trên toàn thị trường, với hơn 16.237 tỷ đồng đạt được trong quý II, nâng lũy kế 6 tháng đầu năm lên đến gần 31.923 tỷ đồng. GAS cũng đang dẫn đầu về lợi nhuận sau thuế với gần 2.258 tỷ đồng trong quý II. Hoạt động cùng ngành nghề với GAS còn có Phó giám đốc (công ty cổ phần phân phối khí áp thấp dầu khí) cũng có doanh thu thuần nằm trong top 10, với gần 1.620 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.
VIC là doanh nghiệp bất động sản duy nhất lọt vào top 10 về lợi nhuận quý II khi đạt hơn 506 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 90% so cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trong quý của VIC tăng mạnh chủ yếu là nhờ vào hoạt động tài chính gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2011, đóng góp hơn 450 tỷ đồng cho doanh nghiệp này trong kỳ.
Theo công bố, lợi nhuận thuần của 4 ngân hàng niêm yết quý II đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Riêng CTG (Ngân hàng Vietinbank) và VCB (Vietcombank) cán mốc trên 2.000 tỷ đồng và đều ghi lãi từ tất cả các mảng kinh doanh. CTG xếp vị trí cao nhất về thu nhập từ lãi, hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng, với hơn 4.568 tỷ đồng, bỏ xa những đơn vị còn lại.
Khảo sát báo cáo tài chính riêng lẻ của 6 ngân hàng niêm yết trên sàn, gồm VCB, CTG, ACB, MBB, EIB và NVB, cho thấy, tính đến 30/6, tổng dư nợ của 6 nhà băng đạt 753.725 tỷ đồng, tổng nợ xấu là 18.942 tỷ đồng, tương đương 2,51% tổng dư nợ.
Trong số 6 ngân hàng niêm yết nêu trên, NVB (Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt) có tỷ lệ nợ xấu cao nhất, với 3,86%, kế đến là VCB (3,47%), CTG (2,45%), MB (1,82%), EIB (1,73%), ACB (1,53%). Nhìn vào số liệu trên có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng này không cao, thậm chí rất thấp so với mặt bằng chung nợ xấu của các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, liên quan đến nợ xấu ngân hàng là việc gia tăng nợ có khả năng mất vốn.
Điển hình là trường hợp của CTG. Tính đến 30/6, theo báo cáo tài chính riêng lẻ, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ngân hàng này lên 2.254 tỷ đồng, tăng 147% .Tương tự, với VCB, nợ có khả năng mất vốn đến 30/6 là 3.897 tỷ đồng , tăng trên 71%. Với ACB, nợ có khả năng mất vốn của nhà băng này đã lên 607 tỷ đồng và NVB, nợ có khả năng mất vốn đến hết quý II lên 231 tỷ đồng, tăng gần 33% so với thời điểm cuối năm ngoái.
Theo nhiều chuyên gia, cho dù nợ có khả năng mất vốn của nhiều ngân hàng không phải là quá lớn so với lợi nhuận tạo ra, nhưng tốc độ tăng nợ xấu nói chung và nợ có khả năng mất vốn nói riêng, đang tạo nên sự cảnh báo không thể lơ là. Và chính vì nợ xấu tăng khiến nhiều ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng, nên lợi nhuận của nhiều ngân hàng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù một số nhóm ngành lãi khủng như đã công bố nhưng cổ phiếu các nhóm chứng khoán, bất động sản, vận tải vẫn chưa qua cơn bĩ cực.
Sơ bộ đã có 5 công ty chứng khoán lỗ trong quý II, gồm PHS (Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng) , SVS(Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt) KLS (Công ty chứng khoán Kim Long), TAS (Công ty chứng khoán Tràng An và ORS (Công ty chứng khoán Phương Đông). Lỗ nhiều nhất trong quý thuộc về PHS với 36,7 tỷ đồng do doanh thu thuần giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế của PHS tính đến hết quý II đã âm 97,46 tỷ đồng làm cho vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm xuống còn 204 tỷ đồng, tức đã “ăn” vào vốn điều lệ gần 96 tỷ đồng. Ngoài ra, KLS cũng báo lỗ 11,5 tỷ đồng trong quý II, TAS âm hơn 3 tỷ đồng, ORS lỗ 370 triệu đồng.
Tiếp đó một gương mặt đại gia trong ngành xây lắp là PVX (Tổng công ty xây lắp dầu khí), nắm trong tay hàng chục công ty con, công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực, điển hình là xây lắp và đầu tư bất động sản trong khi thị trường vẫn còn đóng băng, khiến công ty mẹ PVX bất ngờ báo lỗ khủng gần 300 tỷ đồng quý II vừa qua.
Sau chứng khoán, bất động sản thì kết quả hoạt động của ngành vận tải đường biển, xây dựng không sáng sủa hơn là mấy. VOS (Công ty vận tải biển Việt Nam) lỗ gần 43 tỷ đồng, GMD (Công ty cổ phần Gemadept) là 41 tỷ đồng, VST (Công ty Vận tải thuê tàu Việt Nam) hơn 16 tỷ đồng. Ở ngành xây dựng, âm lợi nhuận có PSG (Công ty cổ phần xây lắp Sài Gòn lỗ hơn 32 tỷ đồng), PIV (Công ty CP PIV lỗ 310 triệu đồng), TKC (Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh Tân Kỷ lỗ 71 triệu đồng). Hai công ty bất động sản là PTL (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí) và VRC (Công ty cổ phần địa ốc Vũng Tàu) cũng lỗ lần lượt 17 tỷ đồng và 161 triệu đồng.
Như vậy, bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của nhóm doanh nghiệp niêm yết đã khá rõ ràng. Bên cạnh những doanh nghiệp có lãi khủng, doanh thu đột biến thuộc về những nhóm ngành về khí đốt, thực phẩm phân bón, thì những ngành được coi là “có giá” nhất như ngân hàng bất động sản, chứng khoán, vận tải biển lại rơi vào tình trạng thoái trào, phải chăng là sự đổi ngôi ?
Ông Hoàng Công Khanh, Giám đốc tài chính của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam phân tích, ngoài việc nền kinh tế ảnh hưởng vì suy thoái thì vấn đề quan trong nhất là những nhóm ngành này thời gian qua đã phát triển quá nóng và hậu quả là nó phải trả về với giá trị thực, nhường ngôi lại cho những nhóm ngành khác… Tuy nhiên, ông Khanh nhấn mạnh, dù cho tình hình kinh tế có khó khăn thì các nhóm ngành phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội như khí đốt, phân bón thực phẩm sẽ tiếp tục giữ vị trí top đầu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh trên sàn niêm yết. Và nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ những kết quả kinh doanh này.
(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)