![]() |
|
Đĩa lậu được bầy bán công khai ở TP HCM. |
Tuy nhiên, sau tháng cao điểm này, trật tự đã không được lập lại mà còn có chiều hướng gia tăng với mức độ tinh vi và lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác cùng tham gia.
Hiện nay, trên đường Hùng Vương, đoạn từ ngã sáu Cộng Hòa đến đường Lê Hồng Phong từ lâu được người dân phường 1 (Q.10) và phường 4 (Q.5) gọi là vùng tự do của chợ trời băng đĩa sex. Là khu vực giáp ranh giữa hai phường và 2 quận nên từ lâu vỉa hè đường này được bày bán công khai các loại băng đĩa lậu. Khi bị truy quét, người bán chạy từ phường quận này sang bên kia nên rất khó kiểm soát.
Cách đường Hùng Vương không xa, đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã sáu đến đường Cao Thắng cũng là vùng giáp ranh giữa phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1) và phường 4 (Q.3), đã từ lâu hình thành một chợ băng đĩa sex còn náo nhiệt, công khai hơn nhiều. Ở đây, những đứa trẻ 15-17 tuổi chạy theo xe của khách đi đường gí sát những chiếc VCD in hình trai gái lõa lồ mời chào. Chỉ cần dừng xe lại, khách đi đường sẽ bị cả chục tên vây lấy mời chào, giới thiệu đủ loại độc chiêu, nào là "giá rẻ bất ngờ", "người mẫu đẹp như mơ", "phim có cốt truyện và lời dịch", "có hoa hậu thế giới"... Tin lời mời hấp dẫn này, nhiều vị khách đã mất tiền... oan" vì khi mua đem về xem, đó chỉ là những băng đĩa trắng hoặc hình ảnh nhòe nhoẹt.
Bà Trần Thị Diệu Hạnh, Phó Chánh thanh tra, Sở Văn hóa Thông tin TP HCM cho biết tại khu vực này trong 3 tháng vừa qua, công an đã tịch thu trên 200 băng đĩa nhưng khi kiểm tra bằng nhiều loại máy đọc hiện đại đều không phát hiện được có nội dung, hình ảnh gì bên trong. Nhiều trường hợp bắt giữ người bán CD lậu cũng đành phải thả ra vì không có chứng cứ cụ thể kết tội.
Ở một số tuyến đường khác như Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Kiệm, Phan Đăng Lưu, Cách mạng tháng Tám, việc mua bán của dân băng đĩa lậu cũng ồn ào, náo nhiệt không kém. Ở những khu vực này, người bán trải tấm nylon và bày bán các loại băng đĩa trong luồng. Khách có nhu cầu tìm loại "tươi mát" sẽ được dẫn đến một địa điểm khác để giao hàng. Ở Đường Huỳnh Thúc Kháng, trung tâm của các đầu mối băng đĩa sex, cảnh tượng mua bán có vẻ chìm vì khách hàng phần lớn là quen mặt, thống nhất giá mới đi lấy hàng và thường là của độc với giá khá cao. Thủ đoạn của bọn chúng là dùng những đứa trẻ 5-7 tuổi làm "liên lạc" và "chạy hàng". Khi có khách cần, những tên "cò" chỉ vẫy tay và rỉ tai nhỏ là nhanh như cắt, những đứa trẻ này biến đi. Chừng 10 phút sau, chúng lấm lét quay lại vén áo rút từ trong bụng những đĩa hình lòe loẹt hình ảnh mà người lớn nhìn vào cũng thấy "nóng mặt".
Một công an phường Bến Nghé, Q.1 cho biết, lực lượng công an phường và dân phòng hàng ngày đều cắt cử người đi tuần tại khu chợ băng đĩa lậu Huỳnh Thúc Kháng nhưng rất khó phát hiện và bắt giữ những hành vi mua bán các loại văn hóa phẩm độc hại này.
Trên Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) lúc nào cũng có cả chục tên, cầm trên tay băng đĩa sex mời chào tất cả những ai đi qua đường.
Nội dung băng đĩa được lấy từ đủ mọi nguồn: in lậu, mạng Internet, ăng ten parabol... Người mua đa số là những cô cậu học trò 15-17 tuổi. Nhiều quan chức giáo dục cho biết, ở một số trường đại học hiện nay, xuất hiện tình trạng sinh viên dùng VCD loại hàng "độc" để làm quà tặng, hoặc trao đổi với bạn bè. Đó là còn chưa kể việc sao chép từ các đĩa mềm những hình ảnh đồi trụy, sau đó phóng cỡ to truyền cho nhau xem cũng đang trở nên phổ biến và rất khó quản lý.
(Theo Hải Quan, 16/4)
