![]() |
DVD Tôi vẫn nhớ do Thuý Nga Paris sản xuất. |
Việc kinh doanh phi pháp trên ảnh hưởng nặng nề đến các trung tâm băng nhạc. Một số nơi đã phải ngừng sản xuất do không thể thu lại vốn qua việc bán băng gốc. Luật sư Trương Phú Hòa, đại diện bản quyền cho một số trung tâm băng nhạc tại California cho biết: “Vài năm trước đây, nhân viên FBI đã bắt được hàng trăm cuốn video lậu cùng hàng nghìn đầu máy VCR dùng vào việc sang băng”.
Bị thiệt hại nặng nề nhất là Trung tâm Thuý Nga Paris. Ông Tô Văn Lai, đại diện trung tâm băng nhạc cho biết: “Có lúc, chúng tôi cho cài đặt kỹ thuật macrovision vào phim video để chống việc sang băng, nhưng chỉ ngăn được máy dùng ở nhà còn những tay thiện nghệ thì vẫn có thể giải mã dễ dàng”.
Trên các video ca nhạc Việt Nam luôn luôn có dòng chữ cảnh báo nếu sao chép, làm giả... sẽ bị truy tố, có thể phạt tới 5 năm tù hoặc đền 250.000 USD nhưng nạn sao chép vẫn không giảm.
Ngoài vấn đề in sang lậu và cho thuê video, in giả CD, DVD, vấn đề bản quyền của những nhạc phẩm được phát thanh hay trình diễn trong các show ca nhạc cũng chưa được nhắc đến. Cho đến nay, rất ít nhà tổ chức nghĩ đến chuyện trả thù lao cho tác giả của những ca khúc được hát trong các show ở hải ngoại.
(Theo Thanh Niên)