![]() |
Tàu thuyền gặp khó khăn khi đi lại giữa lớp băng. |
Nhiệt độ dưới -20 độ C kéo dài trong 1 tháng đã tạo nên một lớp băng dày 60 cm phủ trên 90% bề mặt các hồ lớn. Những chiếc tàu phá băng đã được đưa đến để khai thông các tuyến giao thương này. Hiện tượng đóng băng cũng khiến cho việc mở cửa St. Lawrence Seaway hằng năm phải lui lại 1 tuần, vào ngày 31/3. Ngành công nghiệp hàng hải ước tính sẽ chịu tổn thất hàng triệu USD do hàng hoá vận chuyển bị ùn tắc.
3 hồ này nằm trong hệ thống Ngũ hồ (bao gồm cả hồ Michigan và Ontario) chứa lượng nước ngọt lớn nhất trên thế giới, cung cấp 18% nước ngọt cho toàn cầu và 95% cho Mỹ.
Các chuyên gia cho hay hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hồ Superior và Huron đóng băng lần đầu trong năm nay là vào ngày 27/2. Thời tiết lạnh lẽo không có dấu hiệu ấm lên và tiếp tục kéo dài sang tháng 3. Tuần trước, nhiệt độ đã xuống tới -25 độ C ở nam Ontario, lạnh nhất vào tháng 3 trong một thập kỷ nay. Người ta dự đoán rằng cho đến cuối tháng 4 thì việc đi lại của tàu thuyền vẫn sẽ khó khăn.
Minh Thi (theo Reuters)