Ngày 3/1, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã bắt giam 6 người trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản do Nguyễn Ngọc Trung (37 tuổi) cầm đầu.
Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A |
Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn quận Bình Tân liên tiếp xảy ra trộm cắp xe máy. Chuyên án phá những băng nhóm “đá xế” được thành lập. Lực lượng hình sự đặc nhiệm đi dò tìm đã phát hiện mắt xích quan trọng trong đường dây tiêu thụ là Trung, người thường thu mua xe của những tên trộm cắp.
Trung khai vừa mua lại chiếc xe Wave RS do Phan Duy Tân (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) trộm được của ông Nguyễn Thanh Dũng (hành nghề xe ôm) tại đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân). Sau khi lấy xe, Tân mang về khu vực Ngã tư Gò Mây rồi gọi cho Trung chào bán với giá 3,5 triệu đồng.
Số xe được cảnh sát thu hồi. Ảnh: C.A |
Ngoài ra, Trung còn mua của đôi tình nhân Phạm Văn Hên (25 tuổi) và Trần Minh Nguyệt (19 tuổi) chiếc Air Blade giá 6,5 triệu đồng mà họ trộm được của người dân tại đường số 8 (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân). Từ lời khai này, nhiều tên trộm bị bắt để điều tra.
Khám xét nhà Trung, cảnh sát thu giữ roi điện, một thanh kiếm, 25 mẫu đăng ký xe gắn máy, nhiều biển kiểm soát… Tại nhà của Hên, công an cũng tìm thấy nhiều “đồ nghề” như đoản phá khoá, khoá vạn năng cùng nhiều phụ tùng xe máy. Cơ quan điều tra thu hồi được 22 chiếc xe máy.
Theo điều tra, sau khi mua xe trộm cắp, Trung kết hợp với Hồ Vũ Phi (33 tuổi, Bến Tre) rồi nhờ Hà Phú Định (26 tuổi, Long An) để đục số khung, số sườn làm giấy tờ giả để bán lại cho người có nhu cầu. Mỗi chiếc xe qua tay Định, hắn thu 2 triệu đồng. Chiếc nào không làm được giấy tờ thì tên này trực tiếp đưa sang Campuchia tiêu thụ.
Công an đang mở rộng điều tra đồng thời tìm kiếm thêm nạn nhân của đường dây này.
Quốc Thắng