Khách hàng chỉ cần gửi từ 10 triệu đồng là có thể tham gia sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với nhiều kỳ hạn linh hoạt, lãi suất tối ưu. Chứng chỉ tiền gửi Bản Việt có hai hình thức nhận lãi cuối kỳ và hàng tháng. Với lãi cuối kỳ, khách hàng sẽ nhận lãi suất theo năm ở mức 7,5% - 7,8% - 8% - 8,2% tương ứng kỳ hạn 6 - 9 - 12 - 15 tháng. Với kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất nhận được là 8,4% một năm. Lãi suất cố định trong suốt thời gian gửi.
Chủ sở hữu chứng chỉ tiền gửi sau 6 tháng có thể tự do chuyển nhượng dưới nhiều hình thức, bất cứ lúc nào và vẫn hưởng mức lãi suất cạnh tranh. Sau khi kết thúc kỳ hạn chứng chỉ tiền gửi, khách hàng cá nhân không đến thanh toán vào ngày đáo hạn, ngân hàng sẽ hỗ trợ chủ động chuyển khoản tiền gốc (trường hợp lãi không nhập gốc) hoặc gốc cùng lãi (trường hợp khách hàng chọn lãi nhập gốc) sang sản phẩm tiền gửi Tiết kiệm thông thường (với kỳ hạn, hình thức trả lãi theo lựa chọn ban đầu của chứng chỉ tiền gửi); lãi suất do Bản Việt công bố tại thời điểm đáo hạn.

Chứng chỉ tiền gửi có lãi suất hấp dẫn với cá nhân và tổ chức. Ảnh: Bản Việt
Đại diện Bản Việt cho biết, ngân hàng luôn nỗ lực mang đến mức lãi suất tiền gửi cạnh tranh và ổn định trên thị trường. Khi gửi tiết kiệm thông thường, để có mức lãi suất cao người dùng cần gửi khoản lớn. Đối với khách hàng thuộc phân khúc nhỏ hơn, có nguồn tiền nhàn rỗi mong muốn gửi lâu dài mà vẫn hưởng lãi suất hấp dẫn thì Chứng chỉ tiền gửi là lựa chọn phù hợp.
"Bản Việt luôn hướng tới đa dạng hóa các sản phẩm, nhất là tiền gửi để khách hàng có nhiều chọn lựa mà vẫn nhận lợi ích tốt nhất, từ đó mở rộng hơn nhóm người dùng", vị đại diện nói.
Bên cạnh sản phẩm chứng chỉ tiền gửi, nhà băng cũng khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm online trên ngân hàng số Digimi. Sản phẩm này mang đến sự tiện lợi, không cần đến ngân hàng mà vẫn có thể nhận sổ từ khoản gửi và lãi suất gửi online lên đến 7,5% một năm.
Minh Huy