Sáng 11/10, UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan, khẩn trương xác định nguyên nhân và xử lý trách nhiệm đối với các bên liên quan gây ra sự cố thi công sập Viện Khoa học xã hội. Chiều 12/10, Sở Xây dựng sẽ tổ chức buổi làm việc với đại diện của chủ đầu tư công trình cao ốc Pacific; Viện Khoa học xã hội, Phòng quản lý chất lượng công trình, Phòng cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng và đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM. Hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thu dọn và thu hồi tài sản nằm trong đống đổ nát vì giữ nguyên hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm. Để duy trì hoạt động, Viện Khoa học xã hội đã thuê tạm 2 phòng của khách sạn đối diện tòa nhà bị đổ sụp để cán bộ làm việc. |
Giải thích về số tầng hầm Pacific trong giấy phép (3 tầng) và trên bản vẽ hiện tại (6 tầng) có sự vênh nhau 2 lần, ông Hiệp giải thích, đây hoàn toàn là do phía Công ty Thái Bình Dương tự ý sửa lại bản vẽ và xây, chứ chưa được sự đồng ý của Sở Xây dựng.
Hiện chủ đầu tư trên đã xây đến tầng thứ 5 phần hầm.
Theo ông Hiệp, trên nguyên tắc, đối với công trình xây dựng sai phép phải bị cưỡng chế tháo dỡ thực hiện từ trên xuống. Tuy nhiên, cao ốc Pacific mặc dù có sai phạm nhưng chỉ mới xây dựng tầng hầm nên việc tháo dỡ còn phải xem xét lại. Với vi phạm này, chủ đầu tư Pacific có thể chỉ bị phạt tiền theo luật, chứ không bị chế tài nặng hơn.
Song, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng, xây nhiều tầng hầm nếu đảm bảo về mặt an toàn là giải pháp tiết kiệm mặt bằng trong khi quỹ đất thành phố còn hạn chế. Vì vậy, ngoài việc phạt tiền, Sở Xây dựng sẽ cùng với các cơ quan chức năng tiến hành giám định 2 tầng hầm đã xây lố có đảm bảo an toàn và đạt tiêu chuẩn hay không, rồi mới quyết định hướng xử lý.
Sở cũng sẽ giám định lại toàn bộ công trình cao ốc Pacific và yêu cầu Công ty Thái Bình Dương điều chỉnh lại cho đúng với giấy phép xây dựng.
![]() |
Viện Khoa học xã hội chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: P.V. |
Lỗ hổng quản lý
Trao đổi với VnExpress, đại biểu HĐND TP HCM Đặng Văn Khoa cho rằng, cần phải gắn trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với sự cố thi công làm sập Viện Khoa học xã hội: "Phải rà soát lại tất cả các cơ quan quản lý có trách nhiệm liên quan để tìm ra lỗ hổng. Không thể tin được một công trình to đùng giữa trung tâm thành phố lại sai phép, gây tổn hại các công trình khác mặc dù đã được cảnh báo".
Theo ông Khoa, đối với sự việc, Công ty Thái Bình Dương chịu lỗi trước tiên vì đã không đặt an toàn cộng đồng sống và làm việc xung quanh công trình của mình. Thái Bình Dương đã xem nhẹ yếu tố an toàn nên 2 lần xảy ra vết nứt gây xé tường được Viện cảnh báo trước đó đã không được quan tâm đúng mức.
Đối với số tầng hầm công trình đã bị xây lố so với giấy phép, bài toán xây dựng đã bị đảo lộn, nhà đầu tư vẫn lờ đi và bất chấp sự an toàn để tiến hành thi công. Giải thích bằng câu tục ngữ "con voi chui lọt lỗ kim", ông hội đồng Khoa ví con voi với một công trình từng bị buộc ngưng xây dựng, bị phạt và cảnh báo về độ an toàn nhưng vẫn ngang nhiên thi công, trong khi nếu là nhà dân dù bé bằng cái kim cũng chui không lọt. "Quản lý như vậy là bất ổn và gây hoang mang", ông nhấn mạnh.
Nhóm phóng viên