From: Van Nguyen Hoai
Sent: Sunday, June 13, 2010 9:28 AM
Hạnh à, không cần suy nghĩ nhiều và cần phải dứt khoát. Rất nhiều người cứ im lặng rồi chọn những giải pháp không tối ưu dẫn đến thiệt hại cho mình và tự nhận những hậu quả cho bản thân.
Theo anh, em nên trình báo với công an để được giúp đỡ, tránh trường hợp hết tống tình rồi chuyển sang tống tiền. Nếu em không giải quyết triệt để thì việc này sẽ kéo dài đến tận khi em có chồng nữa, lúc đó người xấu này càng được thể lấn tới, liệu em có thể đi với chuyện này cả đời? Vậy nên phải giải quyết dứt điểm. Em nên lưu giữ tất cả tin nhắn đó và cung cấp cho cơ quan điều tra. Họ sẽ có đủ nghiệp vụ để điều tra ra kết quả.
Hoặc phương án hai: Em cần nói thật với gia đình trước khi người đó nói để chuẩn bị tinh thần cho họ. Khi em triệt tiêu bí mật này thì tự khắc được hóa giải vấn đề thôi. Nói chung em phải đối mặt và giải quyết dứt điểm để tránh hậu quả lâu dài. Nhưng phải lưu ý đến khi có chồng em nên cân nhắc việc người này sẽ lại quấy rầy em.
Vậy phương án một vẫn tối ưu hơn cả và tránh được hậu họa cũng như là bài học răn đe đối với người này nếu tiếp tục làm việc vi phạm pháp luật.
Chúc em hạnh phúc!