Mới rồi tôi có đọc bài báo về khả năng tính toán ấn tượng của trẻ nhỏ. Tôi cũng đã từng xem một chương trình của Nhật giới thiệu về phương pháp tính toàn này. (Có lẽ phương pháp này bắt nguồn từ Nhật Bản). Các em bé tiểu học tập luyện tính toán với bàn tính. Khi đã quen các em sẽ tập hình dung chiếc bàn tính trong đầu để làm những con tính số học. Phương pháp này đã có từ lâu. Nó có lẽ mới mẻ ở Việt Nam chứ không hoàn toàn mới ở một số nước châu Á quanh chúng ta.
Tôi đồng ý là SOROBAN (bàn tính) tốt cho trí não các cháu tập luyện với những con tính số học (không phải cứ tính toán nhanh là thành thiên tài hết cả). Nhưng câu hỏi đặt ra là tập luyện phương pháp này có thực sự là "một hình thức giảm tải" cho khối lượng kiến thức quá lớn hiện nay cho trẻ nhỏ như Phó văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Đông Thành đã kết luận hay không? Khi "với một bài cần tới nửa tiếng để học thuộc lòng thì khi có kỹ năng này, các em chỉ cần tới 5-10 phút để làm việc đó". Như vậy theo kết luận trên chúng ta có thể nhồi vào đầu con cái lượng kiến thức gấp từ 3-6 lần hiện nay hay không??? Theo ý kiến chủ quan của tôi câu trả lời sẽ là không.
Thay vì nhồi nhét bắt con trẻ học thuộc lòng máy móc, chúng ta phải thiết kế chương trình học với lượng kiến thức phù hợp với các em. Để các cháu có thể phát triển trí tuệ, phát triển cách tư duy. Được vui chơi đúng với tuổi của các cháu. Chúng ta cần nhiều phương pháp như SOROBAN này nhưng là để các cháu luyện tập như một trò chơi vừa bổ ich vừa rèn luyện trí óc. Chứ không phải một SOROBAN để nhồi nhét bằng 5 bằng 10 lượng kiến thức có thể sau này cả đời các cháu không một lần dùng đến vào những cái đầu bé nhỏ ấy.
Kiến thức mênh mông không bao giờ có thể nhồi nhét hết vào đầu các em được. Đấy là chưa kể với xu hướng phát triển như hiện nay thì kiễn thức được cho là mới sẽ lỗi thời rất nhanh. Vì vậy mấu chốt là phát triển phương pháp tư duy chủ động chứ không phải nhồi nhét kiến thức bị động. Mong các đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục có những hướng đi đúng đắn.
Tôi có một vài lời tâm huyết trên kính mong được quý báo đăng tải.