Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 30/1/2021, 19:29 (GMT+7)

'Bản sao Đặng Thu Thảo' diễn nét hoài cổ

Đậu Hải Minh Anh - "bản sao Đặng Thu Thảo" tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - hóa thiếu nữ Sài Gòn thập niên 1960 trong loạt áo dài.

Cô diện bộ sưu tập Tết Tân Sửu của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Áo dài chất liệu tweed, phối lụa ở cổ, pha trộn nét cổ điển và hiện đại.

Đậu Hải Minh Anh chọn phụ kiện ngọc trai cho mẫu áo dài trễ vai. Cô để tóc búi, xõa lọn hai bên mai như phụ nữ Sài Gòn thập niên 1950 - 1960.

Áo dài tay lửng được tạo điểm nhấn bằng nơ cài đầu cùng chất liệu. Phom áo được cắt ngắn nhưng vẫn ôm sát, chít eo, kết hợp quần ống đứng.

Theo Ngô Nhật Huy, những mùa Tết gần đây, áo dài cổ điển được ưa chuộng. Anh đam mê áo dài hippy - xu hướng từng gây sốt ở Sài Gòn thập niên 1960 vì tính thời thượng, chất liệu nhẹ, họa tiết đa dạng.

Anh mời Đậu Hải Minh Anh làm mẫu vì thích nét thanh thoát, nhẹ nhàng của cô. Anh chú ý đến Minh Anh khi cô thi Hoa hậu Việt Nam 2020, được nhận xét là bản sao Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Việt Nam 2012, nhất là ở nụ cười, ánh mắt.

Bộ ảnh được thực hiện tại Bảo tàng Phụ nữ TP HCM.

Ảnh: Nguyễn Du. Stylist: Tee Phan. Trang điểm và làm tóc: Khánh Mỹ.

Đậu Hải Minh Anh cao 1,7 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng 80 - 61 - 90 cm. Cô 22 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế - Luật TP HCM. Cô lọt vào Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020, đoạt danh hiệu "Người đẹp được yêu thích nhất". Sau cuộc thi, cô tiếp tục việc học, thỉnh thoảng đi sự kiện, làm mẫu.

Hình thể của Đậu Hải Minh Anh ở Hoa hậu Việt Nam 2020
 
 

Hình thể của Đậu Hải Minh Anh ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Video: Sen Vàng.

Tam Kỳ