Kênh truyền hình cáp mới thành lập ở Thái Lan, Cable Thai Holding (CTH) đã giành bản quyền phát sóng giải vô địch Anh trong ba năm tới sau khi đưa giá thầu cao kỷ lục. Theo nguồn tin thân cận Bangkok Post, số tiền CTH phải trả là 300 triệu USD.
Trong khi đó, tờ Daily Mail (Anh) đưa ra con số cao hơn. Cụ thể CTH phải trả tới 200 triệu bảng tương đương 318 triệu USD.
Để giành được bản quyền, CTH đã vượt qua bốn đối thủ cạnh tranh gồm TrueVisions, GMM Grammy, RS và liên minh Channel 7 - Cubic Associates Group. Ba năm trước, TrueVisions giành chiến thắng chỉ với giá... 46 triệu.
Số tiền mà CTH chi ra để giành chiến thắng trong cuộc đua bản quyền trong ba năm tới hiện hơn gấp 8 lần so với số tiền mà IMG vừa chào bán cho các đài truyền hình Việt Nam: 37,5 triệu. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục tại Việt Nam. Ba năm trước, MP & Silva chỉ bán độc quyền với giá 19 triệu.
Trong đợt đấu giá vừa qua, MP & Silva đã mua được bản quyền giải Ngoại Hạng Anh tại Indonesia, New Zealand và 15 đảo quốc Châu Á - Thái Bình Dương.
Danh sách các đơn vị mua bản quyền Ngoại Hạng Anh trên toàn thế giới trong ba mùa bóng tới. |
Trung Quốc và Macau: đơn vị mua được bản quyền là Super Sports Media Group
Mỹ: NBC
Canada: Sportsnet và TSN
Brazil: Fox Sports International và ESPN
Khu vực Caribe: International Media Content
Nam Phi, Nigeria và khu vực cận Sahara: SuperSport
Vương quốc Anh: BSkyB (116 trận mỗi mùa) và BT (38 trận mỗi mùa)
Singapore: SingTel
Thụy Điển và Đan Mạch: Modern Times Group
Thái Lan, Lào và Campuchia: CTH Network
Indonesia, New Zealand và 15 đảo quốc Thái Bình Dương: MP & Silva
Nhật Bản, Mông Cổ và Việt Nam: IMG Media DirecTV PanAmericana mua được bản quyền khu vực Nam Mỹ ngoại trừ Brazil. Sky Mexico có bản quyền khu vực Mexico, Trung Mỹ và CH Dominica. Cả hai đều phát sóng 380 trận mỗi mùa, giai đoạn 2013/2014-2015/2016. Không tiết lộ chi phí. |
Ngọc Hải