Theo nghiên cứu, trong thế giới giao tiếp và tương tác với nhau có 3 loại người: hướng ngoại, hướng nội và thần bí. Người hướng ngoại chiếm phần lớn dân số, trong khi người hướng nội chỉ là thiểu số, và những người trái ngược là cực kỳ hiếm. Nhưng làm thế nào để bạn biết bạn thuộc loại nào?
Thí nghiệm nước chanh được phát triển vào những năm 1960 bởi nhà tâm lý học Hans và Sibylle Eysenck như một cách để xác định xem con người là người hướng nội hay hướng ngoại. Xác định được đặc điểm như vậy sẽ giúp bất kỳ ai trong số các bạn nhìn nhận bản thân từ bên ngoài, giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau. Để thực hiện bài kiểm tra này, tất cả những gì bạn cần là một chiếc cân tiểu ly nhà bếp, một lát chanh (hoặc chỉ nước chanh), một miếng bông gòn.
Hướng dẫn tiến hành thử chanh:
- Nhỏ một giọt nước cốt chanh lên lưỡi và xoáy trong 10 giây.
- Lau sạch nước bọt bằng bông gòn.
- Đặt những chiếc bông gòn lên cân bếp (cân tiểu ly) để xem chúng nặng bao nhiêu sau khi lau sạch nước bọt.
So sánh kết quả của bạn với kết quả của bạn bè và gia đình để xác định xem ai nặng hơn.
Theo kết quả, người hướng nội tiết ra nước bọt nhiều hơn 50% khi uống nước chanh so với người hướng ngoại.
Khoa học đằng sau thử nghiệm này là hệ thống kích hoạt dạng lưới. Đây là hệ thống điều chỉnh phản ứng của bạn với các kích thích khác nhau, chẳng hạn như mùi vị và giao tiếp xã hội. Lượng nước bọt bạn tiết ra khi phản ứng với thức ăn - trong trường hợp này là nước chanh - được kiểm soát bởi hệ thống này.
Các nhà khoa học tin rằng mặc dù người hướng nội đã có mức độ hoạt động cao trong RAS do bị kích thích liên tục, nhưng một lượng nhỏ kích thích, chẳng hạn như nước chanh trên lưỡi, cũng đủ để gây ra phản ứng mạnh mẽ.
Kết quả là, người hướng nội tiết ra rất nhiều nước bọt khi phản ứng với một lượng nhỏ chất kích thích có tính axit. Mặt khác, một người hướng ngoại khó có thể có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Mộc Trà (theo Asiacue)