![]() |
Dàn home-theatre mơ ước của các "videophile". Ảnh: Hometheatre. |
Nếu là một người "ghiền" âm thanh chuyên nghiệp, bạn có thể dành nhiều thời gian để nghe nhạc đến nỗi mà không một hệ thống nào có thể lọt khỏi được với cảm nhận đôi tai của bạn
Trong khi đó, một "videophile" sẽ thật khó chịu phát hiện ra một lỗi nhỏ nào đó về hình ảnh và luôn muốn có một hệ thống âm thanh vòm tốt nhất có thể, thậm chí đòi hỏi chất lượng âm thanh tối thiểu cũng phải bằng một nửa so với ở rạp chiếu phim.
Bạn thường sử dụng một dàn âm thanh nhiều kênh để nghe nhạc hay dùng một hệ thống home-theatre để xem phim là chủ yếu, hay sử dụng cả 2 hệ thống này với thời lượng như nhau? Hãy tham gia bình chọn sau đây để xem chúng ta đa phần là các audiophile hay videophile nhé.
Lê Anh