Phát biểu tại lễ ký, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, với vai trò là cơ quan thẩm tra các báo cáo, tham mưu các quyết sách lớn cho Đảng và Quốc hội. Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng với đội ngũ hàng chục chuyên gia của hai bên, việc hợp tác sẽ giúp tập hợp hiệu quả mạng lưới các nhà tư vấn, quản lý trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu, đề án quan trọng.
Ban Kinh tế Trung ương ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: VD |
Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên có giá trị trong 2 năm. Định kỳ một năm hai lần, hai cơ quan sẽ tổ chức họp tổng kết tình hình hợp tác, góp ý kiến, rút kinh nghiệm các vấn đề liên quan để làm cơ sở triển khai các kế hoạch năm sau.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định với việc ký thỏa thuận hợp tác, thời gian tới sẽ có thêm nhiều tham mưu, quyết sách lớn cho nền kinh tế. Cùng với đó, bà cũng đề nghị hai cơ quan chủ động bám sát tình hình kinh tế, gắn chặt chẽ giữa nghiên cứu và thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm cho lần sau.
Ban Kinh tế Trung ương được tái lập tháng 12/2012, là cơ quan tham mưu cho những chính sách kinh tế lớn của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong khi đó, Ủy ban Kinh tế là có nhiệm vụ thẩm tra, đưa ra kiến nghị về các báo cáo, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.
Huyền Thư